Linh hoạt, sáng tạo trong việc học và làm theo Bác

19/01/2022 - 06:11

 - Hàng năm, các chi, đảng bộ của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) duy trì đăng ký mô hình cụ thể làm theo Bác hiệu quả, phát huy cách làm mới, thiết thực, có sức lan tỏa. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, việc học tập và làm theo Bác được đảng viên, nhân dân vận dụng linh hoạt, phù hợp.

Những việc làm theo Bác được gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19

Duy trì cách làm hay

Đầu năm 2021, huyện Phú Tân có 61/61 chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký 104 mô hình (35 mô hình mới và 69 mô hình duy trì); 245 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đăng ký 260 mô hình làm theo Bác. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Thi Hồng Thúy cho biết, các đơn vị duy trì hiệu quả mô hình “tiết kiệm” từ 5.000-50.000 đồng/tháng/người. Nguồn tiết kiệm dùng để hỗ trợ cán bộ, đảng viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn; đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi, mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh.

Các cơ sở còn thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, như: Vận động hộ gia đình, nhân dân treo ảnh Bác, làm cột cờ, vệ sinh môi trường, đóng góp lắp đèn đường, lắp đặt camera an ninh, mua xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí, trang bị xe phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, các địa phương xây dựng bếp ăn từ thiện, cất và sửa nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương, hiến đất xây dựng nghĩa trang nhân dân, cất cầu, nâng cấp và sửa chữa đường giao thông nông thôn…

Các cấp ủy Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống của bà con tín đồ. Điển hình như Công an huyện phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vận động tín đồ tham gia mô hình “2 An” (An ninh trật tự và An sinh xã hội) với nhiều cách làm hay. Bà con tín đồ cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh và phúc lợi xã hội, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa phương.

Linh hoạt theo hoàn cảnh

Điểm nhấn trong việc học và làm theo Bác thời gian gần đây là tinh thần yêu thương, chia sẻ được các cấp ủy Đảng, nhân dân phát huy trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Từ huyện đến xã, thị trấn đều tổ chức mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình phụ nữ”, “Cây ATM gạo”, “Quỹ Nắm gạo tình thương”, chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân”… để kịp thời trao gạo, nhu yếu phẩm, giúp hộ dân an tâm cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, xuất hiện một số mô hình tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, như: Tiếng loa an ninh (Chi bộ Công an xã, thị trấn), tuyên truyền lưu động, lắp đặt bồn rửa tay sát khuẩn, tranh ảnh trực quan tuyên truyền phòng, chống dịch, ứng xử văn hóa học đường (chi bộ các trường học)…

Điển hình như tập thể Chi bộ Dân vận - Mặt trận huyện. Đơn vị kêu gọi, vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp tiền, vật chất hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng. Chi bộ còn thực hiện mô hình tiết kiệm giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đỡ đầu hàng tháng 500.000 đồng/học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Còn tại xã Phú Lâm, 1 năm qua, ngoài đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, tổ từ thiện tích cực vận động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh. Tổ trưởng Tổ từ thiện xã Phú Lâm Nguyễn Thành Khuyên cho biết, được địa phương tạo điều kiện duy trì hoạt động, nên suốt thời gian qua, tổ góp phần đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho hộ dân trong khu vực cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu. Hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Góp sức với chính quyền địa phương, san sẻ với đồng bào trong những ngày chống dịch COVID-19 hết sức khó khăn, ông Lương Cao Hiền (ngụ ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình), với vai trò tài xế xe cấp cứu, luôn túc trực chở bệnh nhân COVID-19 kịp thời.

Ông Hiền còn tích cực vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn cho khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn, quyên góp, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn và sẵn lòng hỗ trợ khi người bệnh không có tiền đóng viện phí. Nhiều năm gắn bó với hoạt động xã hội - từ thiện, bà Đặng Thị Lệ (ngụ ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Xương) vận động trên 100 triệu đồng giúp đỡ người yếu thế, không có việc làm và gặp khó khăn trong dịch COVID-19. Cá nhân bà còn đóng góp và vận động chị, em phụ nữ trong xã nấu cơm cho chốt, khu cách ly (khoảng 200 phần/ngày).

Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, huyện Phú Tân có 20 tập thể và 40 cà nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Ngoài xét chọn theo tiêu chí từ đầu năm, Huyện ủy Phú Tân còn ghi nhận, biểu dương cá nhân, tập thể đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

MỸ HẠNH