Lợi 2 triệu đồng, trả giá 20 năm tù

07/04/2026 - 05:00

 - Nguyễn Chí Cường (SN 1992), ngụ phường Tịnh Biên lười lao động, lại mang 2 tiền án, tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội. Lần này, cái giá mà bị cáo phải trả là 20 năm tù, vì vận chuyển ma túy với tiền công 2 triệu đồng.

Khoảng 19 giờ 5 phút ngày 22/9/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 28, khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Công an phường Tịnh Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Hải quan cửa khẩu phát hiện Cường điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Cường bỏ chạy và làm rơi bọc nylon màu đen, bên trong chứa 2 bọc nylon trong suốt, đồng thời ném điện thoại di động xuống đường nhằm phi tang tang vật. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra, chất tinh thể màu trắng trong các bọc nylon được xác định là ma túy đá.

Cường khai nhận, sáng cùng ngày, hắn xuất cảnh sang Campuchia để chơi đá gà. Đến chiều, một người quen tên Sóc (không rõ lai lịch) thuê Cường vận chuyển 2 bọc ma túy về khu vực đường Công Binh, phường Tịnh Biên, tiền công 2 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Cường giấu ma túy trong người, nhập cảnh về Việt Nam và điều khiển xe đi giao thì bị bắt giữ. Ngày 30/9/2025, Cường bị khởi tố điều tra. Theo kết luận giám định, tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng gần 200g. Với số lượng này, hành vi của bị cáo được xác định là đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Chí Cường. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo nhận thức rõ việc vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, biết rõ hậu quả nhưng vẫn cố tình thực hiện vì động cơ vụ lợi. Đáng nói, bị cáo từng nhiều lần bị xử lý về các tội danh như hủy hoại tài sản, cướp tài sản, trộm cắp tài sản nhưng không chịu sửa chữa, tiếp tục tái phạm khi chưa được xóa án tích. Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy mà còn góp phần làm phát sinh, lan rộng tệ nạn xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, Cường bị tuyên phạt 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo luật sư Lê Lâm Thanh - Đoàn luật sư tỉnh, đối với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự hiện hành, mức hình phạt có thể từ 2 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo tính chất, mức độ và khối lượng ma túy. So với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tội danh này có mức độ nguy hiểm cao hơn do liên quan trực tiếp đến việc đưa ma túy vào lưu thông, góp phần duy trì và mở rộng “thị trường” ma túy.

Ma túy, nhất là Methamphetamine, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của người sử dụng mà còn là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Vụ án trên là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Chỉ vì chút lợi ích trước mắt, nhiều người đã đánh đổi cả tương lai, tự đẩy mình vào vòng lao lý. Để phòng ngừa loại tội phạm ma túy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức, tránh xa ma túy và những cạm bẫy tiền nhanh, việc nhẹ. Bởi phía sau những khoản tiền dễ dàng ấy đôi khi trả giá rất đắt, đánh đổi cả cuộc đời.

NGUYỄN HƯNG