Long Xuyên xây dựng “Thành phố học tập”

06/09/2023 - 05:52

 - Công tác khuyến học - khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc học tập, mong muốn “Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Tinh thần ấy được tiếp nối nhiều thế hệ, khắp các địa phương, trong đó có TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Trao học bổng trong lễ ra mắt Quỹ Khuyến học - khuyến tài TP. Long Xuyên

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn quan tâm, chăm lo giáo dục và đào tạo, đặc biệt là công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học thành phố phát triển tích cực, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đến nay, tổ chức hội phủ khắp 100% xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị khuyến học chuyển biến tích cực, với hàng ngàn dòng họ, gia đình đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, tiến tới xây dựng TP. Long Xuyên trở thành “Thành phố học tập”.

Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực huy động nguồn lực (tiền, hiện vật) để hỗ trợ, tăng cường cơ sở vật chất cho trường, lớp, hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Đến nay, tổng số tiền xây dựng nguồn Quỹ Khuyến học - khuyến tài thành phố gần 12 tỷ đồng; 13/13 xã, phường thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thành lập, được cấp phép hoạt động theo quy định, đi vào hoạt động. Qua đó, thành phố kịp thời chăm lo, hỗ trợ đầu năm học cho 124 lượt học sinh (62 triệu đồng); xã, phường hỗ trợ gần 4.000 học sinh (gần 1 tỷ đồng).

Ngoài ra, địa phương hỗ trợ học phẩm, dụng cụ học tập cho hơn 500 lượt học sinh (gần 170 triệu đồng); hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 734 học sinh (hơn 210 triệu đồng); xã, phường hỗ trợ 2.897 học sinh (850 triệu đồng)…

Từ đó, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhiều gia đình nhờ sự giúp đỡ của hội đã đảm bảo được việc học tập cho con, cháu; nhiều học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội; nhiều thầy, cô giáo vượt qua khó khăn, gắn bó hơn với sự nghiệp trồng người; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào thi đua khuyến học, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của TP. Long Xuyên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo yêu cầu, các cấp ủy Đảng, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là hội khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là thực hiện tốt Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội khuyến học từ thành phố đến cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng, đảm bảo ngày càng vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đồng thời, chăm lo tốt hơn nữa cho đội ngũ cán bộ hội; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo vai trò nòng cốt trong vận động toàn dân tham gia khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Địa phương tích cực nhân rộng điển hình trong công tác khuyến học - khuyến tài, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua khác ở địa phương. Đồng thời, kêu gọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, chung tay tiếp sức, tạo môi trường và điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, nhất là học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng và những kết quả rất ý nghĩa của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học TP. Long Xuyên; biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể TP. Long Xuyên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho sự nghiệp khuyến học - khuyến tài của thành phố.

Đồng thời đề nghị, hội khuyến học các cấp tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể, vận động để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích hoạt động của hội, tiếp tục chung tay tham gia, ủng hộ nhiều hơn nữa cho công tác khuyến học - khuyến tài.

“Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn TP. Long Xuyên cần tích cực tham gia khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của thành phố, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của học sinh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị.

NGUYỄN HƯNG