Lục bình “dệt” sinh kế

24/06/2026 - 10:19

 - Thông qua mô hình Chi hội Nông dân, nghề đan lục bình ở ấp Tây Huề, xã Thoại Sơn đã mở ra hướng đi mới cho kinh tế hộ gia đình.

Nghề đan lục bình tạo thêm thu nhập cho nhiều lao động nhàn rỗi địa phương. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Vừa thoăn thoắt đôi tay đưa từng sợi lục bình khô vào khuôn dập, chị Trần Thanh Ngọc - hội viên Chi hội Nông dân nghề nghiệp đan lục bình ấp Tây Huề vừa vui vẻ kể lại cái duyên đưa chị đến với nghề. Trước đây, người quen của chị rủ làm hạt điều, nhưng chỗ làm xa, chị không biết đi xe máy, bên giao hàng không hỗ trợ chở tới tận nơi nên chị đành kiếm việc khác. Ngay lúc đang loay hoay tìm việc thì mô hình đan lục bình xuất hiện tại địa phương giúp chị có việc làm, thu nhập ổn định. Chị Ngọc nói: “Công ty giao khung cho tôi đan, khoảng 5 ngày, công ty vào thu thành phẩm một lần. Tùy vào khả năng đan của mỗi người mà công ty giao từ 100 - 300 khung để đan lục bình. Được làm việc ở nhà, hằng tháng tôi có thu nhập khoảng 3 triệu đồng”.

Theo chị Ngọc, đây là công việc mang lại nguồn thu nhập ổn định. Cấy thuê, thu hoạch nông sản thuê nhiều tiền hơn nhưng phụ thuộc vào thời vụ, còn nghề đan lục bình tuy ít tiền hơn nhưng có việc làm quanh năm. Niềm vui có việc làm, ổn định cuộc sống của người dân cũng chính là mục tiêu mà địa phương hướng đến. Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn nói: “Mục tiêu lớn nhất khi triển khai mô hình là tạo việc làm cho người dân, giúp người dân có thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học. Hội Nông dân xã thành lập các chi hội, tổ hội để tập hợp hội viên, tạo tư cách pháp nhân ký kết hợp đồng dài hạn với các công ty, doanh nghiệp, giúp sản phẩm của quê hương vươn xa và thu hút nhiều hội viên tham gia”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vĩnh, từ sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã Thoại Sơn hình thành rất nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Bên cạnh mô hình đan lục bình, địa phương còn có các mô hình như lựa khô mực xuất khẩu, lột mít sấy xuất khẩu... giải quyết bài toán việc làm tại chỗ cho những lao động nhàn rỗi. Điều đáng quý ở mô hình này không chỉ là giá trị kinh tế mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong hội viên, nông dân.

Nói về việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế thời gian tới, ông Nguyễn Minh Thiện - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tây Huề trăn trở về việc giúp Chi hội Nông dân nghề nghiệp đan lục bình ấp Tây Huề tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất. Qua rà soát, nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh được đánh giá là phù hợp nhất nhờ chu kỳ hoàn vốn ngắn hạn 12 tháng và thủ tục giải ngân nhanh.

Bên cạnh câu chuyện về vốn, ông Thiện cũng đề nghị các ngành liên quan hỗ trợ chi hội quảng bá sản phẩm, nhất là làm cầu nối giới thiệu, kết nối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu thu mua sản phẩm từ lục bình. Sự liên kết chặt chẽ và những cam kết bao tiêu đầu ra ổn định chính là tiền đề để thu hút thêm hội viên mới, có như vậy quy mô chi hội mới ngày càng lớn mạnh, thu nhập của người dân được nâng cao.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội Nông dânThoại Sơn khảo sát nhu cầu, vận động thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật đan, kết nối hội viên và định hướng đầu ra sản phẩm. Hội còn phối hợp tuyên truyền, khuyến khích người dân tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên gắn với bảo vệ môi trường nông thôn. “Bên cạnh việc hỗ trợ kỹ thuật, Hội Nông dân xã còn thường xuyên động viên hội viên mạnh dạn đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để phù hợp nhu cầu thị trường. Từ những sản phẩm đơn giản ban đầu, đến nay nhiều hội viên có thể làm ra các sản phẩm đẹp, có tính ứng dụng cao, từng bước nâng cao giá trị hàng thủ công từ lục bình”, ông Nguyễn Ngọc Vĩnh nói.

PHƯƠNG LAN