Lúng túng vì phí bản quyền âm nhạc

11/07/2026 - 16:19

 - Từ ngày 1/7, phí bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 134/2026/NĐ-CP. Dù việc trả tiền bản quyền không phải quy định mới, nhiều chủ quán cho biết họ vẫn còn lúng túng về cách thực hiện.

Ảnh cắt từ clip.

Ghi nhận tại nhiều quán cà phê ở phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), âm nhạc vẫn là một phần không thể thiếu để tạo không gian cho khách. Tuy nhiên, thay vì mở các ca khúc quen thuộc như trước, nhiều quán đã chuyển sang nhạc không lời, nhạc quốc tế hoặc các bản nhạc miễn phí nhằm hạn chế rủi ro về bản quyền trong khi chờ hướng dẫn cụ thể.

Với những quán mới đi vào hoạt động, giải pháp được lựa chọn là sử dụng các bản nhạc miễn phí hoặc có giấy phép sử dụng rõ ràng để tránh phát sinh tranh chấp.

Theo quy định hiện hành, mức phí bản quyền được tính theo diện tích kinh doanh. Với một quán cà phê hay cửa hàng kinh doanh có diện tích khoảng 30m², chi phí sử dụng âm nhạc hợp pháp chỉ tương đương vài nghìn đồng mỗi ngày. Sau khi được tư vấn cụ thể, nhiều chủ cơ sở cho rằng đây là khoản chi có thể chấp nhận được nếu quy trình thực hiện minh bạch, thống nhất.

Hiện nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh có sử dụng âm nhạc mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể về đối tượng phải nộp phí, đơn vị được phép thu và phạm vi áp dụng.

R.G