
Có được căn nhà khang trang là niềm mơ ước của nhiều hộ gia đình xã Lương Phi
Lương Phi là 1 trong 5 xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của huyện Tri Tôn. Xã có diện tích tự nhiên 4.115ha, dân số gần 13.000 người, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer chiếm khoảng 30%. Những năm qua, chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng vùng căn cứ cách mạng xưa kia trở thành khu vực phát triển. Bên cạnh tập trung đầu tư kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã Lương Phi đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm sóc gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo…, nhất là chăm lo về nhà ở.
Năm 2023 - 2024, xã Lương Phi vận động nguồn lực xã hội, xây dựng trên 130 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương, nhà Tình nghĩa… cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Các nguồn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nguồn vận động của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; UBMTTQVN tỉnh, huyện; tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ phát động Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn, xã Lương Phi nắm bắt cơ hội, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể và quyết liệt thực hiện. Mục tiêu chính là “Không để bất kỳ hộ dân nào tiếp tục sống trong những căn nhà thiếu an toàn, xuống cấp”. Bởi, một mái nhà vững chắc không chỉ là nơi tránh nắng che mưa, mà còn là nền tảng để ổn định cuộc sống.
Đầu tháng 2/2025, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Lương Phi khởi công cất mới 44 căn, sửa chữa 3 căn. Trong đó, 9 căn dành cho gia đình chính sách; 13 căn dành cho hộ nghèo, cận nghèo thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 25 căn dành cho nhóm hộ nghèo, cận nghèo còn lại. Sau 2 tháng xây dựng, 47 căn nhà dột nát xiêu vẹo được thay thế bằng 47 căn nhà vững chắc.
Ông Chau Tấch (Trưởng ban Nhân dân ấp Tà Miệt) cho biết: “Nhờ sự quan tâm của cấp trên, sự chung tay của cộng đồng, ấp Tà Miệt đã xóa 8 căn nhà tạm, nhà dột nát. Bà con nay có mái nhà kiên cố, yên tâm lao động, ổn định cuộc sống”. Gia đình ông Chau Túch (65 tuổi) thuộc diện hộ cận nghèo ở ấp Tà Miệt. Ông mất sức lao động, sống nhờ vào sự chu cấp của 2 người con làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Được hỗ trợ mái ấm mới, ông Chau Túch xúc động: “Đây là căn nhà mơ ước của tôi lâu nay. Tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã giúp tôi có được căn nhà”.
Những căn nhà trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát luôn được chú trọng đến chất lượng, đảm bảo sự bền vững và an toàn lâu dài. Phương thức xây dựng linh hoạt, các hộ tự thỏa thuận với thợ xây, nhưng có sự giám sát chặt chẽ của ban chỉ đạo và tổ giám sát địa phương. Mỗi căn cất mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, sửa chữa 30 triệu đồng; người dân đối ứng kinh phí từ 5 - 70 triệu đồng. Những căn nhà mới đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”, có nhà vệ sinh, diện tích sử dụng 32 - 90m².
Chủ tịch UBND xã Lương Phi Lưu Thị Mỹ Linh cho biết, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương hoàn thành sau 2 tháng. “Chương trình mang đến niềm tin, động lực để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ cho nhóm đối tượng khó khăn ngoài chương trình thụ hưởng, hướng tới mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã” – bà Linh chia sẻ.
ĐỨC TOÀN