Miss Grand International đưa thí sinh quảng bá văn hóa, du lịch Việt

07/09/2023 - 14:08

Các thí sinh của cuộc thi sẽ có hành trình trải dài từ Thủ đô Hà Nội, thành phố Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá văn hóa, du lịch cho điểm đến Việt Nam.

Hà Nội sẽ là một trong những điểm dừng chân của cuộc thi trên hành trình quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Tháng 10 tới, Miss Grand International 2023 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam. Đáng chú ý, ban tổ chức cuộc thi vừa công bố lịch trình trải dài nhiều nơi trên dải đất chữ S, góp phần quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam.

Theo đó, bắt đầu ngày 3/10, thí sinh từ các quốc gia sẽ hội tụ về Việt Nam để chính thức bước vào “ngôi nhà chung” trước khi cùng trải qua chuỗi lịch trình dày đặc từ Thủ đô Hà Nội, thành phố Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài những ngày thi, hoạt động gắn với khung chương trình như Gala dinner, phỏng vấn kín, Best In Swimsuit, đêm diễn National Costume, Bán kết và Chung kết, trong khuôn khổ cuộc thi năm nay sẽ diễn ra show thời trang Vietnam Beauty Fashion Show (VBFF).

Các phần thi, hoạt động đầu tiên của Miss Grand Interntional 2023 được sắp xếp tại các tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc, miền Trung Việt Nam với hành trình tour dạo thăm các thành phố di sản, giúp các nhan sắc thế giới có cơ hội tìm hiểu về du lịch, văn hóa, con người Việt Nam. Ở giai đoạn cuối cuộc thi, loạt phần thi, đêm thi quan trọng như National Costume, Bán kết và Chung kết diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đương kim Miss Grand International Isabella Menin. (Ảnh: BTC)

Đại diện ban tổ chức cho hay đêm Chung kết, ngoài đương kim hoa hậu Isabella Menin, Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Wahara cũng sẽ góp mặt với vai trò đặc biệt: ca sỹ. Bên cạnh đó, sau khi đêm Chung kết vào ngày 25/10, top 10 Miss Grand International 2023 sẽ có 10 ngày (từ 26/10-4/11) hoạt động tại Việt Nam.

Sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đang nhận được nhiều kỳ vọng và ủng hộ của cộng đồng hâm mộ sắc đẹp nước nhà trong lần “chinh chiến” trên sân nhà sắp tới.

Đánh giá Lê Hoàng Phương đi thi ở độ tuổi đã “chạm ngưỡng giới hạn” quy định của cuộc thi, cựu Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho rằng Hoàng Phương đã đạt chín muồi về kinh nghiệm, trả lời phỏng vấn chân thành, giữ được nguồn năng lượng xuyên suốt cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 vừa qua, đồng thời biết cách hòa đồng, ứng xử tốt với những người xung quanh.

Theo Vietnamplus