Ông Phan Trung Tín chăm sóc mít. Ảnh: THANH TIẾN
Dọc đường tỉnh 945, nhiều vườn mít của nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung đang ở các độ tuổi khác nhau. Lúa gặp khó về đầu ra, trong khi chi phí vật tư tăng khiến nhiều nông dân chuyển sang trồng mít và một số cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.
Ông Phan Trung Tín, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung trồng mít được 3 năm, đang thu hoạch đợt trái thứ ba. Nhờ xử lý cho trái nghịch vụ, mít được thương lái mua với giá 20.000 - 22.000 đồng/kg. Đợt thu hoạch vừa qua, gia đình ông thu lợi nhuận khoảng 45 - 50 triệu đồng. Ông Trung Tín cho biết: “Tôi chỉ canh tác khoảng 3,5 công mít với 400 gốc nên nguồn thu ở mức khá. Người trồng diện tích lớn có thể thu lợi nhuận cao hơn. Giá mít lên xuống tùy thời điểm, nhưng nguồn thu vẫn tốt hơn so với trồng lúa quanh năm trên cùng diện tích”.
Thời gian qua, nông dân đẩy mạnh chuyển sang kinh tế vườn đã đưa diện tích cây ăn trái trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung lên khoảng 442,6ha, trong đó mít chiếm diện tích lớn nhất với khoảng 334ha, năng suất bình quân 25 tấn/ha. Theo ông Lê Trà Bảo Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vĩnh Thạnh Trung, những năm gần đây, nông dân trong xã mạnh dạn chuyển đổi sang cây ăn trái, nhất là mít và đu đủ. Nông dân từng bước sử dụng giống chất lượng, hệ thống tưới tiết kiệm và áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp, hướng đến sản xuất an toàn.
Tuy nhiên, phần lớn đầu ra vẫn phụ thuộc vào thương lái nên hiệu quả sản xuất chưa cao. Diện tích chuyển đổi còn phân tán, chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn. Diện tích được chứng nhận VietGAP, cấp mã số vùng trồng và thực hiện truy xuất nguồn gốc còn thấp. “Nhận thấy tiềm năng phát triển cây ăn trái tại địa phương, chúng tôi định hướng phát triển vùng nguyên liệu mít, đu đủ theo hướng tập trung, an toàn, gắn với nhu cầu thị trường. Địa phương đang rà soát, định hướng diện tích phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp, hạn chế tình trạng phát triển tự phát”, ông Lê Trà Bảo Khương cho biết.
Ông Phan Trung Tín (bên trái) giới thiệu công chức Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung vườn mít của gia đình. Ảnh: THANH TIẾN
UBND xã Vĩnh Thạnh Trung khuyến khích nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để hình thành vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu liên kết với doanh nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, hướng đến xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Đầu tháng 8/2026, xã Vĩnh Thạnh Trung phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kết nối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dũng Loan Green Agri khảo sát, tìm hiểu khả năng liên kết sản xuất, tiêu thụ đu đủ Nhật trên địa bàn. Nông dân và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về giá cây giống, thời điểm xuống giống và mức giá bao tiêu sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU.
Ông Huỳnh Anh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dũng Loan Green Agri cho biết doanh nghiệp dự kiến xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 30ha đu đủ Nhật tại xã Vĩnh Thạnh Trung. Thổ nhưỡng khu vực này khá phù hợp, đu đủ Nhật có thể trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân.
Theo ông Huỳnh Anh Dũng, đu đủ Nhật có thể trồng xen với mít, giúp nông dân có nguồn thu trong thời gian chờ mít cho trái. Đu đủ bắt đầu cho trái sau khoảng 7 tháng sinh trưởng và có thể thu hoạch trong 8 tháng. Sau thời gian này, cây mít cũng bước vào giai đoạn làm bông, bắt đầu cho trái. “Chúng tôi bao tiêu đu đủ Nhật tại vườn với giá 4.000 đồng/kg. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu thu mua 3.000 tấn, phấn đấu năm 2027 đạt 8.000 tấn để cung ứng cho thị trường Mỹ, EU. Nông dân cần lưu ý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tuyệt đối không sử dụng hoạt chất cấm trong nông nghiệp”, ông Dũng nói.
Trên cơ sở thống nhất của nông dân, UBND xã Vĩnh Thạnh Trung đang rà soát, ghi nhận nhu cầu để xây dựng vùng nguyên liệu đu đủ Nhật đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. “Chúng tôi kết nối để hai bên ký hợp đồng tiêu thụ rõ ràng, giữ chữ tín trong liên kết. Nếu mô hình đạt hiệu quả, địa phương sẽ mở rộng diện tích đu đủ Nhật và nghiên cứu thêm các cây trồng phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân”, ông Lê Trà Bảo Khương cho biết.
THANH TIẾN