Mối liên hệ giữa răng và tuổi thọ

23/07/2022 - 14:33

Các cụ sống lâu trăm tuổi và con cái ít bị mất răng hơn so với những người khác.

Trong số tất cả các câu hỏi mà cuộc sống đặt ra, "tại sao một số người sống lâu hơn" là một trong những câu hỏi thú vị nhất. Đương nhiên, câu trả lời có nhiều đáp án nhưng nghiên cứu cho thấy cơ thể nắm giữ những manh mối liệu bạn có lọt vào câu lạc bộ sống trăm tuổi hay không. 

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Mỹ, sức khỏe răng miệng có thể là một yếu tố dự báo.

Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích sức khỏe răng miệng ở người sống trăm tuổi có tốt hơn so với con cái của họ và nhóm đối chứng hay không.

Ảnh minh họa: Britannica

Họ tuyển chọn 73 người 100 tuổi và 467 con cái của họ sống ở vùng New England (Mỹ) cùng nhóm đối chứng có 251 người.

Theo Express, những người tham gia đã trả lời một bảng câu hỏi để đánh giá sức khỏe răng miệng, với "tỷ lệ ăn được" là thước đo chính. 

Các tác giả cũng thu thập thông tin về các đặc điểm xã hội học và tiền sử y tế của cả 3 nhóm trên. 

Theo đó, tỷ lệ mất răng ở những người 100 tuổi (36,5%) thấp hơn so với con cái của họ (46%) khi họ ở độ tuổi 65 đến 74. 

Khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu, nhóm đối chứng có tỷ lệ thiếu răng nhiều hơn, sức khỏe răng miệng kém hơn so với nhóm các cụ trăm tuổi và con cháu của họ. 

Điều này cho thấy những người sống trăm tuổi và thế hệ con cái của họ có răng chắc hơn. Do đó, sức khỏe răng miệng có thể được xem là dấu hiệu hữu ích cho sức khỏe toàn thân và quá trình lão hóa lành mạnh.

Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên vì sức khỏe răng miệng kém có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy, vi khuẩn miệng và tình trạng viêm nướu răng nghiêm trọng có thể đóng vai trò nào đó trong một số bệnh.

Theo Mayo Clinic, bệnh tim, tắc động mạch và đột quỵ có thể liên quan đến chứng viêm và nhiễm trùng mà vi khuẩn đường miệng gây ra.

Mối liên quan này có nhiều tác động tới tuổi thọ vì bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới.

Sức khỏe răng miệng còn liên quan tới viêm nội tâm mạc, viêm phổi, loãng xương.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, bạn cần đánh răng hai lần một ngày với loại kem có fluor.

Bạn cũng nên có một lối sống lành mạnh, bao gồm ăn uống điều độ, không hút thuốc, hạn chế uống rượu và đồ uống có đường. Điều này tốt cho toàn bộ cơ thể của bạn, bao gồm cả răng, nướu và miệng.

Theo AN YÊN (Vietnamnet)