Môn Lịch sử thi vào lớp 10: Không nên quá lo lắng

13/03/2021 - 13:09

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố môn thi thứ 4 ở kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 là môn Lịch sử. Trước lo lắng của nhiều người, một số giáo viên và phụ huynh cho rằng không nên quá lo ngại.

Nhìn vào bảng tổng hợp kết quả thi lớp 10 công lập năm 2019-2020, điểm số của học sinh ở môn Lịch sử rất khả quan. Thậm chí một số ý kiến còn cho rằng môn Lịch sử còn là môn học để 'gỡ' điểm cho các sĩ tử.

Các thí sinh dự thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2020. Ảnh: Thanh Hùng

Cụ thể, trong kỳ thi năm 2019, với số bài thi ở các môn xấp xỉ nhau (khoảng 85.000 bài/môn), môn Lịch sử là môn duy nhất không có điểm 0. Trong khi đó, có tới 156 bài thi bị điểm 0 ở môn Toán và 56 bài thi điểm 0 ở môn Ngữ Văn.

Số bài thi có điểm dưới trung bình của môn Lịch sử cũng ít nhất (với 9.283 bài, chỉ chiếm 10,92%), trong khi môn Ngoại ngữ có số bài thi điểm dưới trung bình cao nhất (gấp hơn 4 lần môn Lịch sử với 37.600 bài).

Ngược lại, số bài thi có điểm trên trung bình của môn Lịch sử là cao nhất trong các môn (với 75.703 bài, chiếm đến 89,08% tổng số bài thi của môn này). Lần lượt xếp sau là các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ.

Môn Lịch sử cũng là môn có số bài thi đạt điểm 10 xếp thứ 2 trong tất cả 4 môn thi ở năm 2019 (951 bài); chỉ xếp sau môn Ngoại ngữ với 1.355 bài, nhưng gấp nhiều lần môn Toán (chỉ có 26 bài đạt mức điểm này), còn môn Ngữ văn không có bài thi đạt mức điểm này.

Theo THANH HÙNG