MU vs Leicester: Quỷ đỏ khát thắng

02/04/2022 - 08:13

MU đang cần 3 điểm hơn bao giờ hết để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Thất bại trước Atletico Madrid ở Champions League giữa tháng trước khiến MU chỉ còn một mặt trận và mục tiêu duy nhất mùa này, đó là chiến đấu để lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes vừa ký bản hợp đồng mới với MU

Dù mới đánh bại Tottenham 3-2, nhưng Quỷ đỏ đang xếp vị trí thứ sáu trên BXH, kèm đội đứng thứ tư là Arsenal 4 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Quãng nghỉ vừa qua, lãnh đạo MU vẫn ráo riết làm việc, phỏng vấn HLV Ten Hag và nhiều ứng viên khác. Thế nhưng, nếu không được dự Champions League sẽ là cú đánh lớn vào tham vọng và kế hoạch CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ronaldo và Bruno Fernandes là hai niềm hy vọng nâng bước MU giai đoạn cuối mùa. Bộ đôi trên vừa thi đấu bùng nổ giúp Bồ Đào Nha đoạt vé World Cup 2022. Trở về CLB, Bruno còn được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới đến năm 2026.

Về phần Leicester, từng được kỳ vọng lớn hồi đầu mùa nhưng bầy cáo thi đấu thiếu thuyết phục do lực lượng liên tục tổn thất, dạt xuống giữa BXH.

Chiến thắng 4-2 trước MU trận lượt đi là điểm sáng hiếm hoi của Leicester. Đáng chú ý, 3 cuộc chạm trán gần đây trên các mặt trận, đội bóng của HLV Rodgers đều ca khúc khải hoàn trước Quỷ đỏ.

MU phơi áo 2-4 trước Leicester hồi đầu mùa

Mặc dù vậy, chuyến làm khách Old Trafford sẽ đầy ắp khó khăn. Chủ công Vardy tiếp tục ngồi ngoài. Máy quét Ndidi chẳng thể ra sân. Tuyến phòng ngự Leicester thường xuyên mắc sai lầm thời gian qua.

Trong bối cảnh MU đang khát khao giành chiến thắng với nguồn động lực lớn hơn, bầy cáo khó có thể tiếp tục tạo nên bất ngờ.

Thông tin lực lượng

Edinson Cavani là trường hợp chấn thương duy nhất bên phía Quỷ đỏ. HLV Rangnick xác nhận, tiền đạo Uruguay sẽ phải ngồi ngoài từ 2 đến 4 tuần do vấn đề về cơ đùi.

Bên kia chiến tuyến, HLV Rodgers sẽ thiếu vắng một loạt trụ cột, gồm Jaime Vardy, Wilfred Ndidi, Ryan Bertrand hay Thomas.

Mặc dù vậy, trung vệ kỳ cựu Jonny Evans sẵn sàng tái xuất. Harvey Barnes cùng Albrighton đủ thể lực ra sân từ đầu.

Thành tích đối đầu

Quỷ đỏ quyết tâm giành 3 điểm

MU có thành tích khả quan khi chạm trán Leicester, thắng 68/134 trận. Tuy nhiên, 3 lần đụng độ gần nhất, Quỷ đỏ đều thất bại trước Bầy cáo.

Leicester chưa từng thắng 2 trận liên tiếp trên sân Old Trafford. Đội bóng của HLV Rodgers cũng thua 5/6 chuyến làm khách gần nhất.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1 hòa (0: 1)

Dự đoán: MU thắng 3-1

Đội hình dự kiến

MU: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Sancho; Ronaldo.

Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Justin, Dewsbury-Hall, Tielemans, Castagne; Maddison, Daka, Barnes.

Theo AN NHI (Vietnamnet)