Đây là mùa giải vừa kịch tính vừa bất ngờ. Cuộc đua ở giải V-League nóng bỏng cho đến tận những vòng đấu cuối cùng. Trong khi đó, ở Cúp Quốc gia, việc CLB CA TPHCM lên ngôi là bất ngờ rất lớn.
Gọi là bất ngờ vì có lúc đội bóng này gặp trục trặc thành tích tại V-League, phải thay HLV (ông Phùng Thanh Phương thay vị trí của HLV nổi tiếng Lê Huỳnh Đức). Thế nhưng, cuối cùng CLB CA TPHCM vẫn giành được một chiếc cúp rất quan trọng của bóng đá nội, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một thương hiệu lớn.
CLB CAHN quá mạnh tại V-League
Ngôi vô địch V-League thuộc về CLB CAHN. Đây là thành tích không quá bất ngờ, vì đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking sở hữu lực lượng vừa đồng đều lại vừa tinh nhuệ.

CLB CAHN (áo đỏ) mạnh hơn hẳn phần còn lại của V-League 2025-2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Dưới sự dẫn dắt của vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil, CLB CAHN cũng là đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất bóng đá trong nước. Họ kiểm soát bóng rất tốt, tấn công từ mọi hướng, phối hợp rất nhịp nhàng.
Ngoài ra, ông Mano Polking còn rất biết cách chắp cánh cho các tài năng trẻ. Ngoài tiền đạo Đình Bắc, mùa giải 2025-2026 còn chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của một cầu thủ trẻ, khoác áo CLB CAHN, đó là cầu thủ chạy cánh phải Phạm Minh Phúc.
Trong thời gian tới, Phạm Minh Phúc có thể trở thành phương án dự phòng sáng giá cho vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu quốc tế như AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2027, hay vòng chung kết Asian Cup 2027, ngay phía sau Trương Tiến Anh.
CLB CAHN chỉ gặp chút trục trặc ở giai đoạn đầu mùa giải, ở thời điểm họ phải căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận lớn, gồm V-League, Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) và Cúp C1 Đông Nam Á. Sau đó, khi tập trung toàn lực cho giải trong nước, CLB CAHN tăng tốc cực nhanh, rồi giữ ngôi đầu bảng rất lâu, cho đến kết thúc giải đấu.
Khi CLB CAHN bị phân tán sức trên nhiều mặt trận hồi đầu mùa, đấy cũng là thời điểm mà tân binh Ninh Bình chiếm ngôi đầu bảng.

CLB Ninh Bình lỡ hẹn với các chiếc cúp (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Ninh Bình là hiện tượng rất đáng chú ý của mùa giải 2025-2026. Đội bóng này sở hữu nhiều ngôi sao (Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh, Văn Thuận, Tài Lộc, Đặng Văn Lâm), nhiều tham vọng. Họ chỉ thiếu kinh nghiệm, do họ chỉ vừa mới trở lại với giải V–League sau nhiều năm vắng bóng.
Việc thiếu kinh nghiệm khiến cho đội bóng cố đô Hoa Lư hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa giải. Ninh Bình xếp thứ 3 tại V-League và về nhì ở Cúp Quốc gia, không giành được chiếc cúp nào, dù có lúc họ đã ở khá gần với những danh hiệu.
Dù sao, Ninh Bình cùng với các đội Thể Công Viettel và Hà Nội FC cũng đã tạo ra cuộc đua vào top 3 rất hấp dẫn xuyên suốt gần cả mùa giải.
Ngoài ngôi vô địch của CLB CAHN, thì những tấm huy chương khác của V-League 2025-2026 phải đợi đến vòng đấu cuối cùng mới phân định được. Điều đó cho thấy giải đấu rất hấp dẫn, rất khó đoán và rất thu hút.
Sự trở lại của một thương hiệu mạnh
CLB CA TPHCM đoạt Cúp Quốc gia, đây là bất ngờ khá lớn, như đã nói ở phần đầu bài. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của HLV Phùng Thanh Phương, kể từ khi ông cầm quân chuyên nghiệp.

CLB CA TPHCM giành Cúp Quốc gia (Ảnh: Đ.V).
Trước đây, HLV Phùng Thanh Phương chủ yếu được biết đến với tư cách người chuyên “đóng thế” cho các đội bóng ở TPHCM, từ CLB TPHCM cho đến CLB CA TPHCM hiện nay.
Điểm đáng chú ý, mỗi khi buộc phải đóng thế các HLV đàn anh như Vũ Tiến Thành (CLB TPHCM) và Lê Huỳnh Đức (CLB CA TPHCM), HLV Phùng Thành Phương đều là rất tốt nhiệm vụ của mình, biến đội bóng mà ông dẫn dắt trở thành đội bóng giàu cá tính.
Giờ đây, với ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026, HLV Phùng Thành Phương đã chính thức ghi tên mình vào nhóm những HLV có năng lực chuyên môn cao, đủ sức đưa các đội bóng mà mình dẫn dắt đến đích ở sân chơi chuyên nghiệp.
Điều thú vị ở chỗ, hơn 20 năm trước, ông Phùng Thanh Phương cũng là cầu thủ của CLB CA TPHCM. Giờ đây, ông đưa đội bóng này trở lại với danh hiệu cấp độ quốc gia. Đấy là lời khẳng định cho sự trở lại của một thương hiệu lớn.
Giống như CLB CAHN, rất nhiều năm trước, CLB CA TPHCM là thế lực lớn của bóng đá Việt Nam. Họ vô địch bóng đá quốc gia năm 1995, ở thời điểm cực thịnh của bóng đá TPHCM.

Cầu thủ Việt kiều Williams là niềm hy vọng cho CLB CA TPHCM trong tương lai gần (Ảnh: Đ.V).
Chính vì thế, khi CLB CA TPHCM giành Cúp Quốc gia 2025-2026, người hâm mộ bóng đá thành phố mơ về chuỗi ngày vàng son mới của một đội bóng đóng quân trên địa bàn TPHCM.
Về phía CLB CA TPHCM, chiếc Cúp Quốc gia 2025-2026 cũng là động lực để đội bóng này đầu tư mạnh hơn nữa, nhằm bảo vệ danh hiệu Cúp Quốc gia ở mùa giải tới, cạnh tranh tại Cúp C1 Đông Nam Á và nhắm đến danh hiệu ở đấu trường V-League 2026-2027.
Lực lượng của CLB CA TPHCM hiện tại dù không thật đồng đều như CLB CAHN, Hà Nội FC, Ninh Bình, hay Nam Định, nhưng họ vẫn sở hữu một vài ngôi sao ở đẳng cấp hàng đầu như Tiến Linh, thủ môn Lê Giang Patrik, cộng với những cầu thủ triển vọng như Williams, Khoa Ngô, Nguyễn Thái Quốc Cường, Khổng Minh Gia Bảo…
Nếu có thêm ngôi sao, thêm những ngoại binh có chất lượng tốt ở mùa giải tới, CLB CA TPHCM hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch V-League với các đối thủ mạnh.
Lời chia tay của một biểu tượng
Có đội lên đỉnh, có đội trở lại với những năm tháng vàng son, mùa giải 2025-2026 cũng chứng kiến lời chào tạm biệt với một trong những biểu tượng rất lớn của sân chơi trong nước suốt hơn 2 thập kỷ đã qua.

CLB Becamex TPHCM (áo tím) rớt hạng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Đội bóng này từng 4 lần vô địch V-League, đội bóng giàu truyền thống thứ 3 của bóng đá Việt Nam (chỉ sau 2 CLB Thể Công Viettel và Hà Nội FC, với 6 lần vô địch quốc gia mỗi đội) là Becamex TPHCM rớt hạng.
Đây cũng là một bất ngờ rất lớn, nhưng ở chiều hướng mang màu sắc buồn. Becamex TPHCM có lực lượng không tệ. Họ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có năng lực khá của bóng đá Việt Nam, như thủ môn Minh Toàn, hậu Tùng Quốc, tiền vệ Minh Khoa, tiền đạo Vĩ Hào, Việt Cường…
Dù vậy, khâu điều hành có nhiều bất cập, cộng với việc thay đổi HLV liên tục khiến cho CLB Becamex TPHCM mất đi sự ổn định về chuyên môn. Điều này cũng gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các cầu thủ thuộc đội bóng miền Đông Nam Bộ.
Đặt trường hợp CLB Becamex TPHCM giữ nguyên được bộ khung như hiện nay, có lẽ họ sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại với đấu trường V-League.

HAGL (áo vàng) trụ hạng thành công Ảnh: HAGL FC).
Tuy nhiên, nếu đội bóng này để mất các tài năng như Việt Cường, Vĩ Hào, Minh Toàn về tay các đội bóng mạnh hơn, họ sẽ gặp nhiều khó khăn ở giải hạng nhất mùa sau.
Becamex TPHCM rớt hạng, nhưng một đội bóng giàu truyền thống khác là HAGL (2 lần vô địch V-League) trụ hạng thành công. Dẫu đội bóng phố núi đã không còn ở vào thời kỳ đỉnh cao, nhưng sự hiện diện của HAGL tại giải bóng đá vô địch quốc gia vẫn tạo ra sức hút đặc biệt cho giải đấu này.
HAGL trụ lại V-League, mùa sau họ sẽ có cơ hội tái ngộ với một loạt cựu cầu thủ của mình, gồm những Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương trong màu áo của đội Đồng Nai.
Đội bóng này giành quyền lên chơi ở V-League sau nhiều mùa giải đầu tư khá lớn. Sự hiện diện của CLB Đồng Nai, với nhóm các cầu thủ nổi danh kể trên hứa hẹn tạo ra màu sắc mới cho V-League 2026-2027.
Giải đấu mùa tới có thể sẽ còn hấp dẫn hơn cả mùa này, nơi có ứng cử viên vô địch mới (CLB CA TPHCM, Ninh Bình), cộng với ẩn số mới (Đồng Nai), lẫn đội bóng lần đầu giành quyền thi đấu ở V-League (Bắc Ninh).
Theo Báo Dân Trí