Phát huy lợi thế
Thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Đức, Khánh Hòa của huyện Châu Phú, xã Mỹ Đức hiện tại kế thừa tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội và những thành tựu trong quá trình phấn đấu xây dựng nông thôn mới của 2 địa phương trước đây. Xã có nguồn lực tài chính, nhân lực, đất đai lớn hơn, tạo đà cho việc thu hút dự án quy mô đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm thực hiện tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
(1).jpg)
Một góc xã Mỹ Đức hôm nay. Ảnh: THANH TIẾN
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức Nguyễn Phú Lộc, địa phương có vị trí địa lý cặp sông Hậu với hệ thống giao thông thủy, bộ liên xã thuận lợi. Đặc biệt, xã tiếp giáp phường Châu Đốc - trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh nên hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa khá nhộn nhịp, trở thành điểm nhấn trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
“Địa phương có những thuận lợi cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, xã Khánh Hòa cũ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, xã Mỹ Đức cũ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Phát huy tiền đề sẵn có, chúng tôi phấn đấu xây dựng Mỹ Đức trở thành xã nông thôn mới hiện đại trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương”, ông Nguyễn Phú Lộc cho hay.
Hòa trong khí thế phấn đấu của địa phương, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Hòa phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới. Theo bà Phạm Thị Kiều Loan - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, các thành viên đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, 722 hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,6%. Ấp vận động xây dựng cầu bê tông liên ấp Mỹ Hòa - Mỹ Thạnh, tổng kinh phí gần 290 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đổi mới quê hương
Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã Mỹ Đức cũng đối mặt với những khó khăn nhất định trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, trong khi tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dù được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
.jpg)
Khánh thành cầu liên ấp Mỹ Hòa - Mỹ Thạnh. Ảnh: THANH TIẾN
Trên cơ sở phân tích những lợi thế, khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Đức đề ra các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: Phát triển nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phấn đấu đưa Mỹ Đức trở thành xã nông thôn mới hiện đại trước năm 2030. Qua đó, khẳng định quyết tâm của hệ thống chính trị địa phương trong mục tiêu đưa vùng đất Mỹ Đức chuyển mình trong giai đoạn mới.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chỉ đạo tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền vững; gắn hoạt động sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch sinh thái. Phấn đấu đến cuối năm 2030, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng gần 6% so với năm 2025.
Cùng với đó, thực hiện tốt chương trình OCOP, khuyến khích doanh nghiệp, chủ thể sản phẩm tại địa phương ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường. Xã tiếp tục đề xuất mời gọi đầu tư khai thác Khu Trung tâm Thương mại Nam Kênh Đào, nâng cấp chợ Mỹ Đức, chợ Vòng Xoài… để từng bước hình thành chợ trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại.
“Chúng tôi huy động các nguồn lực, nhất là đóng góp của người dân theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm để đầu tư công trình trọng điểm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được trong các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến văn hóa, xã hội, môi trường để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra”, ông Nguyễn Phú Lộc nhấn mạnh.
Với truyền thống anh hùng, cùng quyết tâm của hệ thống chính trị địa phương và người dân, xã Mỹ Đức đang bước vào giai đoạn phát triển mới với niềm tin, khí thế mới, quyết tâm trở thành xã nông thôn mới hiện đại, văn minh.
| Hiện xã Mỹ Đức đạt 17/19 tiêu chí và 55/57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Địa phương đang phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tổ chức chính trị - xã hội được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. |
THANH TIẾN