Mỹ kêu gọi Iraq bảo vệ chủ quyền trước các vụ tấn công của Iran

28/01/2020 - 11:38

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục Thủ tướng Iraq Adil Abdel Mahdi bảo vệ chủ quyền của Iraq trước các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại quốc gia này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27-1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục Thủ tướng Iraq Adil Abdel Mahdi bảo vệ chủ quyền của Iraq trước các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại quốc gia này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã "bày tỏ sự phẫn nộ trước các cuộc tấn công liên tục của các nhóm vũ trang của Iran nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq, bao gồm cuộc tấn nhằm vào Đại sứ quán Mỹ bằng tên lửa ngày 26/1 khiến 1 người bị thương.”

Tuyên bố cũng cho hay các cuộc tấn công trên thể hiện sự coi thường đối với chủ quyền của Iraq và sự thiếu kiềm chế của các nhóm vũ trang nguy hiểm này.

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng Chính phủ Iraq phải lập tức đưa ra các biện pháp để bảo vệ các cơ sở ngoại giao của Mỹ, theo yêu cầu của luật pháp quốc tế.

 Theo Vietnam+