Mỹ Phước: Khánh thành 8 tuyến đường, 2 công viên và trao 5 căn nhà Đại đoàn kết

20/05/2020 - 15:15

 - Sáng 20-5, UBND phường Mỹ Phước, (TP. Long Xuyên) tổ chức lễ khánh thành 6 tuyến đường và 2 công viên. Cùng lúc, trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo trên địa bàn.

Mỹ Phước: Khánh thành 8 tuyến đường, 2 công viên và trao 5 căn nhà Đại đoàn kết

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên cùng lãnh đạo thành phố tham gia lễ khánh thành          

Theo đó, 6 tuyến đường gồm: Việt Bắc, Ba Son, Hắc Hải, Võ Văn Tần, Dự Định, Hà Huy Giáp cùng công viên 1 và 2 (thuộc khu vực Xẻo Trôm 1, 2). Trước đây, do cao trình các tuyến đường thấp so với hiện tại nên thường xuyên ngập nước, mặt đường bị hư hỏng làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

 Sau khi các công trình được phê duyệt nâng cấp đồng bộ với quy mô cao trình chung, thảm bê-tông nhựa nóng, lắp đặt hệ thống thoát nước thải… Tổng mức đầu tư các công trình trên 9 tỷ đồng (trong đó 6 tuyến đường trên 5,2 tỷ đồng và 2 công viên gần 3,8 tỷ đồng) từ nguồn vốn từ ngân sách thành phố; đồng thời vận động nhân dân lót gạch vỉa hè.

5 căn nhà Đại đoàn kết được trao cho các hộ cận nghèo thuộc khóm Đông Thịnh 9, Đông Thịnh 4, Đông Thịnh 5. Đặc biệt, 2 hộ anh em: Đặng Văn Thanh, Đặng Thanh Hoài (khóm Đông Thịnh 3). Trong đó, Đặng Văn Thanh là cha của em Đặng Thị Mỹ Th. (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức) bị tai nạn đuối nước xảy ra ngày 14-3-2020.

Các căn nhà do Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang; nhóm Từ thiện Tình Thương; chi nhánh Công ty Cổ phần tổ chức nhà Quốc gia; nguồn của địa phương cùng các nhà hảo tâm và gia đình góp sức xây dựng.

Dịp này, lãnh đạo thành phố và địa phương trao tặng vật nhiều dụng sinh hoạt cho các hộ gia đình.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG