Nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên giới Tây Ninh

03/12/2021 - 08:22

Hỗ trợ phát triển giáo dục phổ thông tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện biên giới Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc điều hành Teach For Viet Nam và ông Nguyễn Thịnh Hùng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu trao đổi thỏa thuận hợp tác. 

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tăng khả năng tư duy, sáng tạo, trải nghiệm thực tế cho học sinh và đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại huyện biên giới Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), ngày 2/12, tại Trường Trung học Cơ sở thị Trấn Tân Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu và Teach For Viet Nam (tổ chức giáo dục phi lợi nhuận) đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ phát triển giáo dục phổ thông tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tân Châu, giai đoạn 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc điều hành Teach For Viet Nam, cho biết, tổ chức này sẽ cung cấp đội ngũ giáo viên tiên phong để tiến hành giảng dạy 3 chương trình ngoại khóa và chính khóa tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở được hai bên lựa chọn trên địa bàn huyện Tân Châu gồm: tiếng Anh tích hợp nhóm kỹ năng thế kỷ 21 cấp tiểu học và trung học cơ sở; giáo dục định hướng STEM cấp trung học cơ sở; giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp cấp trung học cơ sở.

Tất cả các chương trình ngoại khóa của Teach For Viet Nam đều được thiết kế theo hướng tiếp cận phát triển năng lực cho người học và được thẩm định chuyên môn bởi Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh

Học sinh Trường trung học cơ sở thị Trấn Tân Châu lý giải mô hình tự động đã thực hiện. 

Các chương trình của Teach For Viet Nam được giảng dạy theo hướng tích hợp các nhóm năng lực thế kỷ 21 (kỹ năng tư duy, sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, ra quyết định, tự học suốt đời; kỹ năng làm việc, giao tiếp, hợp tác và làm việc theo nhóm; kỹ năng sống trong xã hội, ý thức công dân, cuộc sống, sự nghiệp, trách nhiệm cá nhân và xã hội…).

Mặc khác, Teach For Viet Nam sẽ hợp tác với các trường đại học, các chuyên gia giáo dục, công nghệ, môi trường, nông nghiệp để hỗ trợ các trường đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên các trường công lập trên địa bàn huyện Tân Châu nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, theo hướng phát triển năng lực và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang cam kết sẽ tài trợ 100% kinh phí triển khai chương trình tại huyện Tân Châu trong suốt giai đoạn 2021 - 2026 với trị giá hơn 7,5 tỷ đồng, được vận động từ các nhà tài trợ, trên tinh thần tất cả vì lợi ích cao nhất của học sinh, giáo viên, đặc biệt nhóm yếu thế và khó khăn ở vùng biên giới.

Chú thích ảnh

Học sinh Trường trung học cơ sở thị Trấn Tân Châu thích thú với mô hình xe tự động do các em đã thực hiện. 

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Thịnh Hùng, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu, mong muốn chương trình hợp tác sẽ được triển khai lâu dài, tạo tiền đề cho việc mở rộng các hoạt động giáo dục đổi mới tại huyện biên giới Tân Châu, cũng như các địa phương khác ở Tây Ninh.

Tại buổi lễ, ông Horiguchi Giám đốc Mitsubishi Electric Viet Nam, cho biết, dù bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 song Mitsubishi Electric Viet Nam vẫn cố gắng tài trợ 1 vườn rau 4.0 (tại trường trung học cơ sở Suối Dây) và 2 không gian sáng chế, sáng tạo (tại Trường Trung học Cơ sở Thị Trấn và Trường Trung học Cơ sở Thạnh Đông), với tổng kinh phí 310 triệu đồng, với mong muốn sẽ giúp các em học sinh có môi trường học tập sáng tạo, năng động, giúp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai, góp phần vào sự phát triển bền vững nguồn nhân lực của địa phương.

Chú thích ảnh

Lãnh đạo UBND huyện Tân Châu cảm ơn các nhà tài trợ và Teach For Viet Nam. 

Huyện Tân Châu có 63 trường học (18 trường mầm non; 31 trường tiểu học; 14 trường trung học cơ sở), với 12.479 học sinh, trong đó, nhiều học sinh là người Chăm và người Khmer; 1.270 giáo viên cán bộ quản lý.

Số trường học kể trên đa phần đã được tiếp cận 1 phần hoặc toàn diện với chương trình giảng dạy của Teach For Viet Nam giai đoạn 2017-2019, đến nay Teach For Viet Nam tiếp tục chọn huyện Tân Châu để triển khai giai đoạn 2021-2026.

Theo PHẠM THANH TÂN (Báo Tin Tức)