Nâng hiệu quả điều hành từ trực tuyến

09/04/2026 - 05:00

 - Việc triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đang giúp các cấp chính quyền ở An Giang rút ngắn thời gian chỉ đạo, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả điều hành trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hội nghị trực tuyến cuộc họp quý I/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế tại điểm cầu tỉnh An Giang. Ảnh: CẨM TÚ

Đến nay, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai đồng bộ, đảm bảo khả năng kết nối, phục vụ phiên họp trực tuyến nội tỉnh từ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đến 102 đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; kết nối liên thông với hệ thống hội nghị truyền hình của Trung ương. Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Kiệm, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh vận hành trên hạ tầng mạng dùng riêng diện rộng nội tỉnh, hệ thống xử lý tập trung (MCU) đặt tại Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ.

Qua thời gian đưa vào vận hành, hệ thống phát huy hiệu quả tích cực, tạo môi trường hội họp hiện đại, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian, đảm bảo triển khai các cuộc họp nhanh chóng, nhất là trong tình huống khẩn cấp như phòng, chống dịch bệnh, bão lụt, thiên tai; phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được khai thác với tần suất ngày càng tăng. Từ ngày 1/7/2025 đến 12/12/2025, hệ thống phục vụ 40 cuộc họp với 141.183 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Để hệ thống hội nghị trực tuyến hoạt động ổn định, thống nhất, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong việc khai thác, sử dụng hệ thống. Việc bố trí phòng họp trực tuyến tại hầu hết địa phương đảm bảo điều kiện theo yêu cầu; lắp đặt thiết bị đảm bảo tương thích với cơ sở hạ tầng hiện có; kết nối thông suốt để đại biểu dự họp dù ở các khu vực, vị trí khác nhau, cách xa nhau nhưng vẫn nghe, nói, nhìn thấy nhau, chân thực như ở cùng một phòng họp. Sở Khoa học và Công nghệ phân công đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin bám sát theo địa bàn, sẵn sàng xử lý sự cố kỹ thuật và hỗ trợ điểm cầu tại địa phương, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, chất lượng trong mọi tình huống.

Theo lãnh đạo nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, các kỳ họp trực tuyến thời gian qua từ cấp Trung ương, tỉnh được xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai giúp cán bộ, đảng viên, công chức học tập, hội họp rất hiệu quả. Số đại biểu cấp xã tham gia cuộc họp được mở rộng, những nội dung liên quan đến từng bộ phận đều được tiếp thu đầy đủ, thống nhất, từ đó triển khai nội dung chỉ đạo của cấp trên kịp thời hơn. Tham gia hội nghị trực tuyến, đại biểu không phải di chuyển đến các địa điểm họp như trước, nên ngân sách Nhà nước tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ngủ cho đại biểu và đơn vị tổ chức hội nghị.

Qua việc tổ chức các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến, toàn bộ quy trình quản lý, xử lý công việc được công khai, minh bạch; tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở.

CẨM TÚ