Nét đẹp hoang sơ của rừng tràm Trà Sư

13/10/2025 - 05:00

 - Về rừng tràm Trà Sư, xã An Cư (tỉnh An Giang) trong những ngày tháng 10, nước lũ đã ngập lênh láng. Chiếc vỏ lãi lướt trên những mảng bèo xanh non đưa chúng tôi len lỏi dưới tán rừng. Từ lâu, rừng tràm Trà Sư được biết đến là điểm du lịch còn khá hoang sơ, với hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Với hệ sinh thái đa dạng, rừng tràm Trà Sư thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Tận dụng đặc điểm rừng rậm, cây tràm nhiều bông, người dân phát triển nghề nuôi ong lấy mật.

Cổng vào rừng tràm Trà Sư được Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (thành viên của Tập đoàn Sao Mai) đầu tư xây dựng rất đẹp và khang trang. Tại khu vực vùng đệm này có nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi, giải trí, lầu vọng cảnh phục vụ lữ khách.

Đến đây, du khách leo lên gác vọng, phóng tầm mắt nhìn về bốn hướng sẽ thấy rừng tràm Trà Sư rộng bao la, với nhiều chim, cò đậu trên ngọn cây.

Mùa nước nổi, dưới tán rừng, những mảng bèo non nở thành lớp dày phủ kín mặt nước, tạo nên cảnh đẹp hoang sơ.

Ngồi trên chiếc vỏ lãi, du khách ngước nhìn lên ngọn tràm sẽ thấy vô số tổ chim. Trên ngọn tràm, chim, cò đập cánh lạch phạch bay lượn trên không như chào đón lữ khách phương xa đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đất lành mà tạo hóa đã ban tặng.

Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Thái Văn Nhân cho hay, rừng tràm Trà Sư có diện tích 845ha, với 140 loài thực vật, trong đó cây tràm bao phủ hầu hết diện tích.

Ngoài ra, rừng tràm còn có 11 loài thú, 70 loài chim, trong đó có 2 loài quý hiếm đã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam là cò lạo Ấn Độ (Giang Sen) và chim cổ rắn (Điêng Điểng), 22 loài bò sát, 5 loài ếch nhái và 23 loài thủy sản.

Vì lẽ đó đã làm cho rừng tràm Trà Sư có một đặc trưng riêng của hệ sinh thái đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long.

THÀNH CHINH thực hiện