Ngăn chặn khai thác tận diệt

27/05/2026 - 05:40

 - Địa bàn Đồn Biên phòng Rạch Tràm quản lý chủ yếu là các phương tiện khai thác ven bờ. Thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân không sử dụng ngư cụ cấm, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tổ công tác Đồn Biên phòng Rạch Tràm họp dân tuyên truyền chống khai thác hải sản bằng công cụ cấm. Ảnh: BẢO THY

Hằng tuần, tại khu vực bãi biển, hình ảnh cán bộ biên phòng phát tờ rơi, hướng dẫn pháp luật, giải thích các quy định liên quan đến khai thác thủy sản đã trở nên quen thuộc với ngư dân. Đồn Biên phòng Rạch Tràm còn tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung, kết hợp trình chiếu hình ảnh trực quan về tác hại của việc sử dụng xung điện, thuốc nổ và ngư cụ cấm trong đánh bắt thủy sản.

Thượng tá Nguyễn Trí Đào - Chính trị viên Đồn Biên phòng Rạch Tràm cho biết: “Một số ngư dân vì lợi ích trước mắt nên vẫn lén lút sử dụng công cụ cấm để khai thác thủy sản. Điều này gây nguy hiểm cho chính người sử dụng và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản. Vì vậy, đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng, với nội dung cụ thể, súc tích để bà con hiểu rõ tác hại cũng như chế tài xử lý của pháp luật”.

Không chỉ tuyên truyền miệng, đơn vị còn phối hợp chính quyền địa phương, ngành thủy sản và các đoàn thể vận động ngư dân ký cam kết không sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản. Nội dung cam kết được phổ biến rộng rãi tại tổ tàu thuyền đoàn kết, nghiệp đoàn nghề cá và các tổ tự quản an ninh, trật tự trên biển.

Đại úy Nguyễn Trường Thọ - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Thơm, Đồn Biên phòng Rạch Tràm cho biết: “Tổ công tác của trạm đã trích các nội dung phù hợp trong văn bản luật, tài liệu tuyên truyền của ngành thủy sản. Trong đó nhấn mạnh việc sử dụng xung điện và phương tiện tận diệt không chỉ tiêu diệt các loài hải sản trưởng thành mà còn làm hủy hoại trứng, con non và môi trường sinh sống dưới đáy biển. Điều này khiến nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của ngư dân về lâu dài. Qua thời gian tuyên truyền, đến nay người dân trên địa bàn không còn sử dụng các công cụ, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản”.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các tổ công tác chuyên trách của đơn vị còn trực tiếp kiểm tra giấy tờ, ngư cụ, đồng thời, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trước mỗi chuyến ra khơi. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng biên phòng còn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi sử dụng công cụ cấm trong khai thác hải sản; phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác hành vi vi phạm trên biển và khuyến khích ngư dân tự nguyện giao nộp công cụ kích điện. Nhiều vụ việc vi phạm bị xử lý nghiêm, góp phần răn đe, giáo dục chung.

Theo quy định hiện hành, hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền lớn, thậm chí bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác tận diệt, trong đó yêu cầu các địa phương ven biển và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Minh Tài - chủ tàu cá khu phố Rạch Tràm Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc chia sẻ: “Được cán bộ biên phòng tuyên truyền, tôi hiểu rằng nếu dùng ngư cụ cấm thì trước mắt có thể thu lợi khá nhưng về lâu dài sẽ làm cạn kiệt nguồn hải sản. Vì vậy, tôi luôn nhắc anh em trên tàu chấp hành đúng quy định”.

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực, lực lượng biên phòng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong khai thác hải sản. Qua đó, từng bước hạn chế tình trạng sử dụng công cụ cấm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chung tay xây dựng nghề cá phát triển bền vững.

BẢO THY