
Sản xuất gạch không nung tại Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang
Cụ thể, hỗ trợ đầu tư cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, để đến năm 2025 xóa bỏ 4 lò sản xuất gạch nung theo công nghệ thủ công, lò thủ công cải tiến. Đồng thời, cân đối nguồn vốn, dành nguồn vốn ưu đãi lãi suất hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) vào các cụm công nghiệp sản xuất tập trung.
“Từ nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các cơ sở đầu tư sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 35-40% vào năm 2025; đạt 40-45% vào năm 2030. Đồng thời, sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại cơ giới hóa, phấn đấu hơn 50% nhà máy ứng dụng robot vào dây chuyền sản xuất..., nhằm từng bước chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các cở sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, thủ công cải tiến và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí)”- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng cho biết.
HẠNH CHÂU