Với tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD, tòa tháp cao 36 tầng (160m) do Tập đoàn Gensler thiết kế hướng tới chứng nhận xanh BCA Green Mark và các chuẩn mực ESG quốc tế.
Dự án được kiến tạo như một không gian làm việc hiện đại, linh hoạt, thích ứng với khí hậu nhiệt đới và tích hợp hài hòa các yếu tố nghệ thuật, tự nhiên cùng bản sắc địa phương.
Khi hoàn thành, công trình này sẽ hoàn thiện mạng lưới trụ sở sở hữu riêng của UOB tại cả năm thị trường trọng điểm ASEAN (gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam).
Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh khẳng định dự án UOB Plaza là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư của thành phố. Ông đánh giá cao vai trò của UOB trong việc thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.
Thông qua định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng kết nối hiệu quả dòng vốn toàn cầu vào các ngành kinh tế trọng điểm và kinh tế mới. Đồng thời, thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, và tin tưởng sự hiện diện của UOB sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính chuyên nghiệp, kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế.
Phối cảnh tòa tháp UOB Plaza tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB, cho biết: “Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chiến lược khu vực của UOB. Tòa nhà trụ sở mới này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như sự đồng hành của ngân hàng với mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Thông qua mạng lưới rộng khắp, UOB có vị thế độc đáo để tăng cường kết nối trong khu vực và tạo ra nhiều giá trị hơn cho 8,5 triệu khách hàng của mình".
Thời gian tới, UOB dự kiến thành lập chi nhánh tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý và đối tác nhằm thúc đẩy dòng vốn, thương mại, đầu tư xuyên biên giới, đồng thời đóng góp vào mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế tầm cỡ.



Đọc nhiều