.jpg)
Câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xã Bình Giang tuyên truyền đến người dân về hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: DANH THÀNH
Thông điệp pháp luật đến đúng nơi, đúng người
Đầu tháng 10/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp Ủy ban nhân dân xã Cô Tô mời bà con tham dự buổi tuyên truyền pháp luật chuyên đề. Những hình ảnh minh họa sinh động đã giúp bà con dễ dàng tiếp cận nội dung liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; nguyên nhân, hệ quả của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Không khí hội trường sôi nổi khi người dân cùng trao đổi, đặt câu hỏi cho cán bộ tuyên truyền: “Nếu con gái chưa đủ tuổi mà gia đình muốn cho cưới thì phải làm sao?”, “Muốn trình báo trường hợp vi phạm thì liên hệ ở đâu?”, “Người Khmer trong xóm nói tục lệ cho phép cưới sớm có đúng không?”.
Mỗi thắc mắc đều được giải đáp rõ ràng bằng tiếng Việt và tiếng Khmer để bà con dễ hiểu, dễ nhớ. “Nghe cán bộ phân tích, tôi thấy gả con sớm là ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình. Tôi sẽ nhắc con cháu phải lo học trước rồi tính chuyện lập gia đình”, bà Neáng Kim Phương, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô nói.
Cô Tô là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm trên 19% dân số của xã. Những năm qua, xã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt Luật Hôn nhân và gia đình, xóa bỏ tập tục lạc hậu, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Ông Chau Phi Rôm - Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: “Trước đây vẫn có gia đình muốn gả con sớm, nhưng khi được giải thích, họ ủng hộ để con học tiếp. Nhờ thực hiện quyết liệt, có sự đồng lòng của người có uy tín, đoàn thể và gia đình, nhiều năm nay xã không còn phát sinh trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây là tín hiệu rất tích cực cho cộng đồng”.
Tỉnh tổ chức 360 buổi ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ và câu lạc bộ thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản, pháp luật hôn nhân, thu hút 21.600 học sinh, sinh viên; 125 buổi sân khấu hóa, tiểu phẩm tuyên truyền lồng ghép trong Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, các lễ Sene Dolta, Roya Haji, Ramadan… giúp thông điệp pháp luật đến đúng nơi, đúng người.
Mô hình lan tỏa, thay đổi bền vững
Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chính quyền địa phương xây dựng mới 16 mô hình, duy trì 4 mô hình giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 65 xã, 724 ấp, 42 điểm trường. Các mô hình phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín, giáo viên và đoàn viên, thanh niên như những “hạt nhân tuyên truyền”.
Từ khi hoạt động, Câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xã Bình Giang thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân về Luật Hôn nhân và gia đình, giải thích tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe tâm lý, sinh sản của bản thân, gia đình và cộng đồng. Các thành viên cũng tham gia tư vấn, hỗ trợ phụ nữ trong độ tuổi kết hôn, giúp nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của bản thân, tự nguyện học tập, lao động, tham gia hoạt động xã hội và kết hôn đúng độ tuổi theo quy định của pháp luật.
“Hồi xưa tôi lập gia đình khi còn rất trẻ, nên cực lắm. Nay nghe các bạn trẻ giải thích, tôi quyết tâm cho con gái học xong rồi mới tính chuyện chồng con. Con trẻ phải có tương lai tươi sáng hơn cha mẹ chứ”, chị Thị Bé, ngụ xã Bình Giang nói.
10 năm kiên trì đã mang lại những đổi thay tích cực: Học sinh đến trường đông hơn, thanh niên tự tin hơn, phụ huynh hiểu đúng hơn về tương lai con trẻ. Những buổi sinh hoạt cộng đồng, lời khuyên chân tình từ người có uy tín, từng tấm pa nô song ngữ… đang góp viên gạch vững chắc xây dựng tương lai đồng bào dân tộc thiểu số An Giang.
"Khi thanh thiếu niên thấy rõ tương lai và có cơ hội lập nghiệp, tảo hôn sẽ không còn đất sống. Mục tiêu của chúng tôi là trẻ em dân tộc thiểu số phải được học hành, trưởng thành đúng tuổi, đó là bước phát triển bền vững nhất”, ông Danh Tha - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết.
Cuộc chiến giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn phía trước. Nhưng khi chính quyền và người dân cùng đồng lòng, mỗi mái nhà vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ sáng lên niềm tin về một thế hệ mới khỏe mạnh, tri thức và hạnh phúc.
	
		
			| Giai đoạn 2015 - 2025, tỉnh triển khai hơn 210 hội nghị và 360 buổi tuyên truyền, giúp 6.500 lượt người dân, 21.600 học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình. Công tác truyền thông được đẩy mạnh, với hơn 230 tin, bài song ngữ Việt - Khmer, 90.000 tờ gấp, pa nô tuyên truyền. Đặc biệt, 49 trường hợp nguy cơ tảo hôn đã được ngăn chặn kịp thời... tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 8,1 tỷ đồng. | 
		
	
DANH THÀNH