Ngành giáo dục An Giang tập trung nâng cao chất lượng toàn diện

01/10/2025 - 05:00

 - Bước vào năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục và đào tạo An Giang triển khai nhiều giải pháp với kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Học sinh lớp 3/3, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Rạch Giá thảo luận trong giờ học môn toán. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhà trường và năng lực tự chủ, linh hoạt của tổ chuyên môn, giáo viên.

Từ cuối tháng 8/2025, Sở GĐ&ĐT hoàn tất công tác tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đối với các bậc học, cấp học. Vừa qua, Sở cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai hoạt động hội đồng cốt cán các môn học và hoạt động giáo dục các cấp học.

Ông Trần Quang Bảo - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GĐ&ĐT nhấn mạnh, ngành GĐ&ĐT quyết tâm đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Năm học 2025 - 2026, ngành thực hiện mục tiêu đột phá về công nghệ, ứng dụng AI toàn diện vào công tác soạn giảng của giáo viên, kiểm tra, đánh giá học sinh và công tác quản lý, điều hành của cơ quan ngành giáo dục.

Cùng với đó, An Giang tiếp tục thực hiện chương trình Trường học mở Khan Academy (KAV) Việt Nam đối với môn toán nhằm góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành GĐ&ĐT. Đồng thời, tạo ra một nền tảng học tập linh hoạt giúp học sinh tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi.

Để thực hiện đạt mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tháng 8/2025, Sở GĐ&ĐT phối hợp với KAV triển khai khóa học trực tuyến “AI trong giáo dục” đến hơn 40.000 giáo viên trong toàn ngành. An Giang là tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long triển khai đào tạo AI quy mô toàn diện cho tất cả giáo viên, không chỉ đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng số trước mắt mà còn phù hợp tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đón đầu thực hiện khung năng lực số cho giáo viên mà Bộ GĐ&ĐT sắp ban hành.

Ông Nguyễn Gia Đẳng - Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin, Sở GĐ&ĐT chia sẻ: “Khóa học trang bị cho giáo viên kiến thức tổng quan về AI, ứng dụng AI trong lớp học… Giáo viên chủ động tiếp cận sớm, nhanh và thành thạo các công cụ AI, nhờ đó công tác soạn giảng bài nhẹ nhàng, hiệu quả hơn và học sinh sớm được tiếp cận công nghệ ngay trong bài giảng của thầy cô. Giáo viên không chỉ học cách sử dụng AI mà còn hiểu rõ vai trò tiên phong của mình là dẫn dắt học sinh học tập, tư duy và sống cùng AI một cách an toàn và có trách nhiệm”.

Thầy Nguyễn Hoàng Nam - giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ba Hòn, xã Kiên Lương chia sẻ: “Sau khóa học, sự thay đổi rõ rệt nhất không phải là tôi biết thêm vài công cụ AI mà là tôi có một “la bàn” để định hướng trong thế giới số. Tôi tự tin hơn để đón nhận công nghệ nhưng đồng thời cũng tỉnh táo và có trách nhiệm hơn trong việc dạy học của mình”.

Vươn đến mục tiêu mới

Những ngày qua, không khí dạy học và ôn luyện của giáo viên, học sinh trong đội tuyển dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025 - 2026 sôi động với tinh thần quyết tâm cao. Thầy Phan Chí Thật - giáo viên dạy tiếng Anh, Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt chia sẻ: “Năm học 2025 - 2026, tôi đặt mục tiêu học sinh đạt giải cao hơn năm trước. Để đạt mục tiêu đề ra, căn cứ kế hoạch chung của nhóm giáo viên bồi dưỡng, tôi xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao nhất”.

Thầy Phạm Ngọc Thiện - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt cho biết: “Trường chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Năm học 2025 - 2026, trường tiếp tục đổi mới trong quản lý, dạy và học, đảm bảo gắn việc dạy học tri thức với giáo dục đạo đức, lý tưởng và kỹ năng cho học sinh, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên sâu để tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Dự kiến học kỳ I năm học 2025 - 2026, trường sẽ tổ chức hội thảo “Công tác tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, quốc gia” và hội thảo “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông””.

Theo ông Trần Quang Bảo, phát huy kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi những năm qua, năm học 2025 - 2026, Sở GĐ&ĐT tổ chức sớm công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia; chọn những giáo viên có nhiều kinh nghiệm từ 3 trường chuyên trong tỉnh thực hiện công tác bồi dưỡng; tạo điều kiện cho học sinh được học tập với các chuyên gia đến từ các viện, trường đại học để các em được bổ sung kiến thức chuyên sâu. Qua bồi dưỡng, Sở kỳ vọng số lượng và chất lượng giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của tỉnh năm nay cao hơn năm trước, trong đó có ít nhất 1 giải nhất.

BÍCH TUYỀN