Đưa luật giao thông vào trường học

01/10/2025 - 05:00

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, đồng thời phối hợp trường học, phụ huynh nhằm nâng cao ý thức, phòng tránh tai nạn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Rạch Giá. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Để giúp học sinh, sinh viên sớm tiếp cận quy định pháp luật về TTATGT và nâng cao ý thức chấp hành, Phòng CSGT Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch phối hợp tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục. Từ đầu năm học, lực lượng CSGT bố trí cán bộ đến tuyên truyền tại các trường, đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp ban giám hiệu trường kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết đối với học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Thầy Trương Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Long Xuyên cho biết: “Năm học 2025 - 2026, trường có khoảng 1.600 học sinh, trong đó hơn 1.000 em tự điều khiển phương tiện đến trường. Từ đầu năm học, Ban Giám hiệu trường phối hợp lực lượng CSGT tuyên truyền Luật TTATGT đường bộ, những quy định khi điều khiển xe đạp điện, xe gắn máy. Ngoài ra, trường còn lắp đặt bảng hiệu tuyên truyền trong khuôn viên trường; mời phụ huynh để cùng thực hiện cam kết không giao xe gắn máy cho học sinh chưa đủ điều kiện lái. Đến nay, học sinh trường chấp hành tốt pháp luật về TTATGT”.

Tại các trường, cán bộ tuyên truyền tập trung các nội dung: Đội nón bảo hiểm đúng cách; chấp hành tín hiệu giao thông, phần đường, làn đường; không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép; phòng tránh tai nạn đường thủy trong mùa mưa bão; phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên; văn hóa giao thông và trách nhiệm khi tham gia giao thông; một số nội dung nghị định, nghị quyết liên quan đến TTATGT...

Tham gia buổi tuyên truyền về pháp luật TTATGT đầu tiên lồng ghép trong giảng đường, em Đinh Tấn Trọng - sinh viên Trường Đại học An Giang chia sẻ: “Em thấy rất có ích khi được thông tin, tuyên truyền kiến thức cơ bản pháp luật TTATGT. Từ đó, giúp em hiểu rõ hơn để tránh rủi ro khi tham gia giao thông”.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai ở cấp tiểu học và trong phụ huynh. Lực lượng CSGT phối hợp các trường tiểu học tổ chức hoạt động ngoại khóa, trò chơi giáo dục giao thông, mời phụ huynh dự họp để ký cam kết không giao xe máy cho con chưa đủ điều kiện.

Chị Lê Phương, ngụ phường Mỹ Thới cho rằng phụ huynh ngày càng bận rộn với công việc, nhiều trẻ phải tự đến trường trong khi chưa được trang bị kiến thức pháp luật cơ bản về TTATGT. Do đó, vai trò định hướng và giáo dục của gia đình rất quan trọng, nhất là học sinh bậc tiểu học.

“Việc tổ chức tuyên truyền sớm không chỉ giúp học sinh hình thành ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho chính phụ huynh trong việc đảm bảo TTATGT”, chị Phương nói.

Cùng với tuyên truyền kiến thức cơ bản của Luật TTATGT đường bộ, lực lượng CSGT duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyên về xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ theo 6 nhóm chuyền đề, trong đó có nội dung xử lý học sinh vi phạm.

Theo Thượng tá Lê Thắng Lợi - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, việc tuyên truyền phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch của Bộ Công an. Nội dung cần phù hợp từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cụ thể, đảm bảo hiệu quả, lan tỏa và tác động tích cực đến ý thức người dân. Đồng thời chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, phản ánh tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT.

Công tác bảo đảm TTATGT trong môi trường học đường là nhiệm vụ cần sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, trường học, phụ huynh và chính học sinh, qua đó từng bước hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì tương lai thế hệ trẻ.

NGUYỄN HƯNG