
Cầu Tân An kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long với Cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông Vĩnh Xương. Ảnh: MINH HIỂN
Vĩnh Xương là xã biên giới, có 6,2km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia. Xã tập trung 3 khâu đột phá gồm: Kinh tế biên mậu, nông nghiệp chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ. Đây không chỉ là định hướng phát triển của xã biên giới mà còn là chiến lược của tỉnh trong khai thác lợi thế của kinh tế cửa khẩu, gắn nông nghiệp với thương mại xuyên biên giới, từng bước khẳng định vai trò trên bản đồ tăng trưởng vùng đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long.
Vĩnh Xương sở hữu cửa khẩu quốc tế, là điểm nhấn trong giao thương Việt Nam - Campuchia và tiểu vùng sông Mekong. Những năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu liên tục tăng. 8 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 500 triệu USD. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành nhấn mạnh: “Vĩnh Xương có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng biên giới của tỉnh. Việc tập trung khai thác lợi thế biên mậu không chỉ tạo động lực cho xã mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực”.
Để thúc đẩy lĩnh vực này, chính quyền và ngành hải quan đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước hướng tới mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh. Đây là nền tảng để Vĩnh Xương trở thành trung tâm thương mại xuyên biên giới mang tính hiện đại, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Lợi thế là vậy, tuy nhiên, hoạt động kinh tế biên mậu còn gặp trở ngại như: Hạ tầng cửa khẩu chưa đồng bộ, dịch vụ logistics hạn chế, tình trạng buôn lậu còn tiềm ẩn.
Đẩy mạnh nông nghiệp chất lượng cao
Song song với kinh tế biên mậu, Vĩnh Xương nổi tiếng là vùng nông nghiệp trù phú với xoài, cá bè, cá tra giống, rau màu. Hợp tác xã cây ăn trái Vĩnh Xương quản lý hơn 600ha xoài keo, xoài cát Hòa Lộc, xoài cát chu. Phần lớn diện tích được cấp mã số vùng trồng, phục vụ xuất khẩu chính ngạch, tiểu ngạch sang nhiều thị trường. Ông Huỳnh Văn Hiệp - Giám đốc Hợp tác xã cây ăn trái Vĩnh Xương cho biết: “Nhờ sản xuất theo chuỗi liên kết, có doanh nghiệp bao tiêu, thu nhập của bà con ổn định, đời sống ngày càng phát triển”. Còn ông Trần Văn Lắm, ngụ ấp 2 nói: “Trước đây, bà con trồng xoài giá bấp bênh, nay có doanh nghiệp đặt hàng để xuất khẩu, bà con yên tâm. Nông dân mong Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn tiêu chuẩn của thị trường để bà con làm theo”.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương Bùi Thái Hoàng, nông nghiệp chất lượng cao mang lại lợi ích kinh tế, khẳng định thương hiệu nông sản vùng biên. Để giữ vững lợi thế, địa phương phải nhanh chóng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và phát triển nông nghiệp xanh.
Để thực hiện thành công 3 khâu đột phá, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Xã bê tông hóa nhiều tuyến đường liên ấp, nội đồng, giúp vận chuyển hàng hóa thuận lợi, giảm chi phí sản xuất. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Xương Trần Hòa Hợp khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã quyết tâm đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phấn đấu xây dựng Vĩnh Xương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi kiến nghị Trung ương, tỉnh sớm nâng cấp quốc lộ 80B đoạn từ Tân Châu lên cửa khẩu, đồng thời phát triển hệ thống logistics hiện đại. Đây là nền tảng để triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá”.
Điểm đáng chú ý là Đảng bộ xã đặt sự phát triển của Vĩnh Xương trong mối liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Xã nằm trên hành lang Tân Châu - Châu Đốc - Hà Tiên. Khi hạ tầng và logistics hoàn thiện, hàng hóa từ Cửa khẩu Vĩnh Xương phân phối đi khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở phạm vi quốc tế, đây là cầu nối với Campuchia, mở ra triển vọng thương mại, dịch vụ và du lịch hai chiều.
Trong thế “1 cửa khẩu 2 không gian phát triển”, Vĩnh Xương không chỉ khai thác tốt lợi thế trước mắt mà còn hướng đến tương lai là xã nông thôn mới kiểu mẫu, hội nhập sâu với kinh tế khu vực và quốc tế, góp phần đưa An Giang tiến nhanh hơn trên con đường trở thành tỉnh phát triển khá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
MINH HIỂN