Ngành Giáo dục và Đào tạo cho học sinh trở lại trường học sau Tết

19/01/2022 - 13:37

 - Sáng 19-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì điểm cầu Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì điểm cầu tại An Giang.

Điểm cầu tại An Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục, khẩn trương, nhanh chóng, kiên quyết có giải pháp cho học sinh trung học phổ thông, cơ sở, mầm non, tiểu học trở lại trường học ngay sau Tết Nguyên đán. Với khối mầm non, tiểu học cần chuẩn bị khẩn trương về cơ sở vật chất, tăng cường y tế trường học, chuẩn bị về mặt tư tưởng, động viên phụ huynh mạnh dạn cho trẻ trở lại trường ngay khi chưa có vaccine phòng ngừa cho trẻ nhỏ.

Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng kế hoạch phối hợp, ứng phó khi xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh, đồng thời chuẩn bị tâm lý trở lại trường cho cả học sinh, phụ huynh và giáo viên, tránh 2 tâm lý cực đoan, như: chần chừ, e dè thái quá hoặc quá chủ quan không chuẩn bị không chu đáo các phương án phòng dịch.

Cùng với đó, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản chỉ đạo hướng dẫn xác định cấp độ dịch tại địa phương, quy định phòng dịch tại cơ sở giáo dục để phù hợp hơn trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh.

Tin, ảnh: TRÚC PHA