Ngành y tế huyện Thoại Sơn chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

16/12/2021 - 07:48

 - Để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, ngành y tế huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã nỗ lực và chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhanh chóng xây dựng, điều chỉnh và triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch sát với thực tế, góp phần kiểm soát mức độ lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Ngành y tế huyện Thoại Sơn nỗ lực tiêm vaccine cho người từ 12 - 17 tuổi

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn Cao Minh Lễ, thời gian qua ngành y tế huyện đã xây dựng và triển khai các kế hoạch xét nghiệm tầm soát, phát hiện chủ động các trường hợp F0 trong cộng đồng, xây dựng và triển khai kế hoạch điều trị COVID-19 tại địa phương theo mô hình “Tháp 3 tầng”. Huyện đã triển khai xây dựng Trạm Y tế lưu động tại địa phương theo tình hình thực tế và quy mô dịch bệnh. Hiện tại, đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động 17 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn toàn huyện, mỗi xã có 1 điểm sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, triển khai cách ly, quản lý, theo dõi, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng (quản lý điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ lại hộ gia đình), áp dụng quản lý cách ly các trường hợp có kết quả test nhanh dương tính tại gia đình. Hiện, tổng số ca test nhanh, điều trị tại nhà trên địa bàn huyện còn 646 trường hợp và 338 trường hợp được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR.

Để đảm bảo việc phòng, chống lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngành y tế đã triển khai test nhanh sàng lọc, nhằm phát hiện F0 trong cộng đồng trên các đối tượng nguy cơ cao. Đồng thời, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, với 14 đợt. Toàn huyện đã tổ chức tiêm mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi đạt 117.499 mũi (tỷ lệ 98,5%), đủ 2 mũi đạt 109.161 mũi (tỷ lệ 92,9%); tiêm mũi 1 cho nhóm trẻ từ 12-17 tuổi đạt 17.370 (đạt 100%), đủ 2 mũi 9.641 (đạt 56%).

Ngoài ra, ngành y tế cũng tăng cường giám sát di biến động dân cư tại các tuyến, triển khai thực hiện khai báo y tế 100% các trường hợp về địa phương từ nơi khác, sàng lọc áp dụng ngay các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng, triển khai nghiêm túc các công văn chỉ đạo của các cấp. Bên cạnh đó là tăng cường thực hiện nghiêm túc việc giám sát, quản lý cách ly y tế tại hộ gia đình và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định; duy trì kiểm tra việc áp dụng các giải pháp phòng dịch tại cơ quan, công sở, nơi làm việc và các điểm tập trung đông người, như: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...

Chia sẻ giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn Cao Minh Lễ cho biết: “Về giám sát dịch bệnh, huyện chủ động sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao để đưa vào quản lý theo quy định. Các cơ quan, ban, ngành chủ động sàng lọc hàng tuần để phát hiện sớm và hạn chế lây lan dịch bệnh tại cơ sở (nếu có) ít nhất tuần 2 lần. Về quản lý cách ly, thực hiện phong tỏa, cách ly gia đình các trường hợp F0 theo diện hẹp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, phát triển kinh tế gia đình, cộng đồng, áp dụng theo đánh giá nguy cơ ổ dịch mà linh động áp dụng theo thực tế. Về điều trị, tiếp tục thực hiện quản lý điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại hộ gia đình; nếu số bệnh gia tăng sẽ kích hoạt trạm y tế lưu động tại địa phương theo kế hoạch đã được ban hành; tiếp tục thực hiện thu dung điều trị các trường hợp triệu chứng nhẹ, có bệnh nền tương đương tầng 2 tại Khu điều trị thị trấn Óc Eo”.

Về chủ động phòng, chống dịch, ngành y tế tiếp tục triển khai phòng bệnh bằng tiêm ngừa phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định, đảm bảo trên 95% dân số từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi (hoặc 3 mũi tùy loại vaccine), triển khai tiêm mũi bổ sung theo kế hoạch chung của toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn cần linh hoạt, chủ động các giải pháp phòng, chống dịch theo tình hình thực tế tại địa phương, nêu cao vai trò quản lý, tham gia trực tiếp, tiếp cận người nhiễm, chia sẻ, động viên cán bộ phòng, chống dịch tại địa phương.

“Dự báo trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca mắc trong cộng đồng dự báo sẽ tăng cao nếu công tác quản lý cách ly tại nhà không triệt để và nghiêm túc. Do vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc công tác tầm soát, quản lý cách ly y tế, nhất là cách ly tại nhà đối với các trường hợp F0 điều trị tại gia đình, cung cấp số điện thoại đường dây nóng của ban chỉ đạo, y tế địa phương để người dân được tư vấn, hỗ trợ điều trị kịp thời” - BS Cao Minh Lễ chia sẻ.

TRÚC PHA