Ngập ở… cụm dân cư vượt lũ

23/12/2025 - 05:00

 - Khoảng 6 năm trở lại đây, người dân ở các cụm dân cư vượt lũ trên địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng chịu cảnh ngập úng kéo dài khi triều cường dâng cao, mưa lớn hay lũ.

Nước ngập ở cụm dân cư vượt lũ ven sông Ba Voi. Ảnh: CẨM TÚ

Theo phản ánh của nhiều người dân ở cụm dân cư vượt lũ ven sông Ba Voi, chỉ cần một trận mưa lớn hoặc triều cường dâng cao là người dân phải chịu cảnh nhà, đường sá trong cụm dân cư ngập nước, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, đi lại. Vì không chịu nổi cảnh nước ngập, nhiều hộ dân khóa cửa nhà, chuyển đi nơi khác sinh sống. Ông Nguyễn Văn Sương, 76 tuổi cho biết: “Có thời điểm nước ngập gần tới đầu gối, mấy đứa nhỏ đi học tội nghiệp lắm, cha mẹ phải lội nước cõng con đi học, người lớn tuổi vấp té hoài. Triều cường lên ngập nhà, đồ đạc hư hỏng, kéo theo nhiều rác thải, bốc mùi hôi rất khó chịu. Nước ngập rồi lại rút, rồi lại ngập, liên tục như vậy trong thời gian dài, gây khốn khổ cho người dân”. 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng Lý Khải Dân, xã có 4 cụm dân cư vượt lũ, với tổng 1.025 lô nền, trong đó có 631 nền chính sách. Hiện, có 3 cụm dân cư thường xuyên ngập lụt, gây hư hỏng nhà của người dân và các tuyến đường trong cụm dân cư. Qua khảo sát, mức ngập dao động từ 0,3 - 0,5m, có thời điểm ngập đến 0,7m. Nguyên nhân do một số cụm dân cư được bố trí trên vùng địa hình thấp, gần kênh, rạch, dễ bị ảnh hưởng khi mực nước xung quanh dâng lên. Hệ thống cống thoát nước hiện hữu nhỏ, thấp, thoát nước chậm, nhiều điểm hư hỏng nặng. Khi mực nước thủy triều, lượng mưa tăng lên khiến thiết kế cũ vượt quá giới hạn chịu tải.

Phần lớn người dân tại các cụm dân cư vượt lũ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách nên không có tiền để nâng nền nhà lên cao, họ đành chấp nhận “sống chung với lũ” hoặc tạm đến tá túc nhờ nhà người thân mỗi khi nước ngập. Tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra nhiều năm gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt của người dân. Rác thải, nước đọng gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe, hạ tầng giao thông xuống cấp.

Để giải quyết tình trạng trên, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng kiến nghị sở, ngành tỉnh quan tâm, có chính sách hay nguồn vốn đầu tư, nâng cấp hệ thống cống thoát nước, đường giao thông, bố trí trạm bơm cố định tại vị trí nước thoát chậm, hỗ trợ xã chủ động bơm tiêu khi nước lên nhanh. Đồng thời, đề xuất lắp đặt thêm cống điều tiết có cửa van nhằm kiểm soát mực nước trong mùa mưa, lũ, giúp người dân không còn chịu cảnh ngập nước kéo dài.

Thời điểm hiện tại, dù đỡ ngập hơn vài tháng trước, nhưng người dân sống ở các cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng vẫn còn nỗi lo, ngán ngẩm con nước. Người dân mong mỏi cấp có thẩm quyền quan tâm, khắc phục tình trạng này. Bà Phùng Thị Hậu, sống tại cụm dân cư vượt lũ Bờ Dừa bày tỏ: “Tình trạng nước ngập mỗi năm lại tăng, người dân lo lắng, bất an. Nhà tôi mới xây hành lang chắn nước nhưng vẫn ngập. Chúng tôi rất mong tỉnh quan tâm, tháo gỡ khó khăn để dân bớt khổ, an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống đúng như chủ trương xây dựng cụm dân cư vượt lũ của Chính phủ đề ra”. 

CẨM TÚ