Ngày 9/12 khai mạc Giải đua xe đạp quốc tế “một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam)

07/12/2023 - 09:33

Lễ khai mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) năm 2023 sẽ diễn ra sáng 9/12, tại Quảng trường Văn hóa dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

a4-1-.jpg

Giải đua dự kiến có trên 600 vận động viên tham dự.

Theo thông cáo báo chí của Sở Văn hóa và Thể thao, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) sẽ diễn ra trong hai ngày (9 và 10/12) năm 2023 trên địa bàn châu Hồng Hà (Trung Quốc) và thành phố Lào Cai (Việt Nam). Tham dự giải có 615 vận động viên đến từ câu lạc bộ xe đạp, liên đoàn mô tô xe đạp các tỉnh, thành của hai nước.

A1.jpg

Đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Cục Giáo dục, Thể thao châu Hồng Hà, Trung Quốc) hội đàm thống nhất kế hoạch tổ chức giải.

Cụ thể, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu 2 nội dung và chia theo các nhóm tuổi: Đua xe địa hình băng đồng (MoutianBike) cá nhân (nam, nữ) cự ly 25 km với nội dung nam trẻ 16 - 35 tuổi, nam trung niên 36 - 49 tuổi, nam cao tuổi 50 - 65 tuổi, nữ trẻ 16 - 39 tuổi, nữ trung niên 40 - 65 tuổi; đua xe đường trường (RoadBike) cá nhân (nam, nữ), đồng đội hữu nghị (nam, nữ) cự ly 80 km với các nội dung nam trẻ 16 - 35 tuổi, nam trung niên 36 - 45 tuổi, nam cao tuổi 46 - 65 tuổi, nữ trẻ 16 - 39 tuổi, nữ trung niên 40 - 65 tuổi.

A5.jpg
Đến nay đã có hơn 200 vận động viên người Việt Nam tham gia thi đấu tại giải.

Theo bà Đinh Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Sau 3 năm gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam 2023 đã được khởi động, đánh dấu sự trở lại của một giải đấu quy mô, uy tín và đáp ứng sự chờ đợi của đông đảo các cua-rơ trên cả nước. Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) là giải thi đấu có quy mô quốc tế do tỉnh Lào Cai, Việt Nam và châu Hồng Hà, Trung Quốc luân phiên phối hợp tổ chức hằng năm. Giải đua không chỉ mang giá trị về một hoạt động thể thao mà còn mang giá trị về tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân các dân tộc Việt Nam và Trung Quốc.

A4.jpg

Sơ đồ đường đua phía Lào Cai (Việt Nam).

Nội dung thi đấu

Các vận động viên sẽ thi đấu ở 2 nội dung gồm: Đua xe địa hình băng đồng (MoutianBike và Đua xe đường trường (RoadBike)

1. Đua xe địa hình băng đồng (MoutianBike) cá nhân (nam, nữ), đồng đội hữu nghị (nam, nữ):

* Chia theo các nhóm tuổi sau:

- Nam trẻ: 16 - 35 tuổi.

- Nam trung niên: 36 - 49 tuổi.

- Nam cao tuổi: 50 - 65 tuổi.

- Nữ trẻ: 16 đến 39 tuổi

- Nữ trung niên: 40 - 65 tuổi

* Địa điểm thi đấu: Huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

* Cự ly thi đấu: 25 km.

2. Đua xe đường trường (RoadBike) cá nhân (nam, nữ); đồng đội hữu nghị (nam, nữ):

* Chia theo các nhóm tuổi sau:

- Nam trẻ 16 - 35 tuổi.

- Nam trung 36 - 45 tuổi.

- Nam cao 46 - 65 tuổi.

- Nữ trẻ 16 - 39 tuổi.

- Nữ trung 40 - 65 tuổi.

* Cự ly thi đấu: 80 km (10 km phía Hà Khẩu - Trung Quốc, 70 km phía Lào Cai - Việt Nam):

* Địa điểm thi đấu: Giải thi đấu sử dụng đường đua chung giữa huyện Hà Khẩu - Trung Quốc và thành phố Lào Cai - Việt Nam.

3. Đua đồng đội hữu nghị:

Tổ chức thi đấu đồng đội hữu nghị Trung - Việt: Hai bên sẽ kết hợp theo hình thức giữa câu lạc bộ - câu lạc bộ; hiệp hội - hiệp hội; đơn vị - đơn vị..., mỗi lứa tuổi cử ra một nhóm gồm 6 người (mỗi bên 3 người). Tính thành tích cho cả 6 vận động viên trong đội. Mỗi lứa tuổi lựa chọn không quá 5 đội; vận động viên tham gia thi đồng đội do Ban tổ chức tự sắp xếp (căn cứ vào tình hình vận động viên tham gia có thể tăng hoặc giảm).

4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Xe đạp của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI).

- Số đeo: Ban tổ chức sẽ cấp số đeo cho mỗi vận động viên.

- Xe đua: Các vận động viên sử dụng xe đạp đua dùng cho thi đấu thể thao.

5. Cơ cấu giải:

Ban tổ chức sẽ trao các giải cho cá nhân và đồng đội nam, nữ đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

+ Trao từ giải nhất đến giải 5, giải đồng hạng từ thứ 6 đến thứ 10, giải đồng hạng từ 11 đến 20, giải đồng hạng từ 21 đến 30, giải đồng hạng từ 31 đến 50 ở mỗi nội dung thi đấu cá nhân của nam.

+ Trao từ giải nhất đến giải 5, giải đồng hạng từ thứ 6 đến thứ 10, giải đồng hạng từ 11 đến 20, giải đồng hạng từ 21 đến 30 ở mỗi nội dung thi đấu cá nhân của nữ.

+ Trao giải nhất, nhì, ba cho mỗi nội dung đồng đội hữu nghị.

Theo Báo Lào Cai