Ngày hội biên phòng ở vùng biên giới Lạc Quới

27/02/2024 - 06:59

 - Xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có hơn 6,4km đường biên giới tiếp giáp với xã Seom (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Xác định “Ngày Biên phòng toàn dân” có ý nghĩa rất quan trọng nên Đảng ủy, UBND xã Lạc Quới luôn quan tâm, thường xuyên quán triệt, triển khai có hiệu quả, góp phần bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra.

Một trong những hoạt động nổi bật, xuyên suốt, mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn xã Lạc Quới là sự gắn bó mật thiết, phối hợp nhịp nhàng của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) trên tinh thần làm cho ngày nào cũng là ngày biên phòng toàn dân; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân khu vực biên giới, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã, phát huy hiệu quả mô hình “Tiếng loa biên phòng”, tuyên truyền lưu động các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia và phòng chống các loại tội phạm, phòng chống mua bán người. Đồng thời, tuyên truyền các chương trình, cuộc vận động của địa phương gắn với 5 nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, phong trào toàn dân tham gia bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tuyên truyền người dân không sang Campuchia thuê mướn đất sản xuất, khai thác thủy sản và xuất, nhập cảnh trái phép.

Phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới trên địa bàn xã Lạc Quới

Năm 2023, Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Tổ phụ nữ bảo vệ biên giới xã Lạc Quới tổ chức tuần tra biên giới được 52 lượt. Riêng đồn biên phòng đã độc lập tuần tra bảo vệ biên giới 343 lượt, làm tốt công tác nắm tình hình trong Nhân dân. Kết quả, thu được 65 tin (48 tin có giá trị), giúp phát hiện, bắt quả tang 4 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa trên 150 triệu đồng.

“Đối với công tác xây dựng lực lượng BĐBP, Đồn Biên phòng Lạc Quới luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện; sự quan tâm giúp đỡ, động viên của các ngành, MTTQ, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Lạc Quới. Từ đó, giúp đơn vị có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” - trung tá Huỳnh Hữu Hòa (Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạc Quới) thông tin.

Thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới”, năm 2023, UBND xã Lạc Quới phối hợp đồn biên phòng xây dựng và nhân rộng 4 tổ thanh niên, phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới, 46 tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp; tổ chức cho 33 hộ gia đình có đất sản xuất khu vực biên giới ký kết tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

“Tôi tham gia tổ tự quản an ninh trật tự ấp, thường xuyên tuyên truyền bà con không qua lại biên giới trái phép, không qua Campuchia đánh bắt thủy sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm và phòng, chống buôn lậu, ma túy qua biên giới. Gia đình tôi có đất canh tác giáp với xã Seom, quá trình canh tác lúa, tôi thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn, tôi báo ngay cho Đồn Biên phòng Lạc Quới” - nông dân Mai Chí Bình (ấp Vĩnh Quới, xã Lạc Quới) chia sẻ.

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo”, xã Lạc Quới đã xét hỗ trợ 38 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. MTTQ và các hội đoàn thể cất mới 17 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 700 triệu đồng. Nhân các ngày lễ, Tết, sự kiện quan trọng của đất nước, các đơn vị và địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và Nhân dân trên địa bàn xã.

Hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, Đồn Biên phòng Lạc Quới thực hiện 22 công trình, phần việc; cất mới 4 căn nhà Mái ấm biên cương, sửa chữa, di dời 9 căn nhà. Đơn vị phối hợp UBND xã tổ chức các hoạt động: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, mở “Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ các hộ khó khăn đột xuất...

Các địa phương tuyến sau cũng đồng hành cùng tuyến biên giới, như: Huyện ủy Chợ Mới, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Quận ủy quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức thăm, tặng 320 phần quà cho học sinh nghèo, chiến sĩ biên phòng và người dân, trao góc học tập, xe đạp và 20 suất học bổng cho học sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới Võ Văn Ban cho biết, qua thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu vực biên giới về quốc gia, quốc giới, ý thức chấp hành luật pháp và các quy chế, quy định về chủ quyền an ninh biên giới, tinh thần trách nhiệm đối với công tác xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia được nâng lên rõ rệt.

“Từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các lực lượng và Nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị” - đồng chí Võ Văn Ban nhấn mạnh.

NGÔ CHUẨN