Ngày hội Biên phòng toàn dân ở huyện Tri Tôn và TP. Châu Đốc

28/02/2024 - 14:22

 - Sáng 28/2, UBND, UBMTTQVN xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc) phối hợp các đồn biên phòng tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân điểm cấp huyện.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân huyện Tri Tôn Trần Minh Giang tham dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Lạc Quới.

Thời gian qua, Nhân dân cung cấp cho lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương 62 nguồn tin (trong đó 21 tin có giá trị), góp phần giải quyết kịp thời vụ việc xảy ra trên biên giới, giữ vững đường biên, cột mốc.

Đồn Biên phòng Lạc Quới tham gia 22 công trình, phần việc; cất mới, sửa chữa 13 căn nhà; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; quyên góp, trích ngày lương, ngày công lao động, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thượng tá Nguyễn Văn Hiệp đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng trên khu vực biên giới tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng Lạc Quới trong triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Lực lượng biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, mô hình Ngày hội Biên phòng toàn dân ở xã biên giới…

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xã Lạc Quới

Tại xã Vĩnh Tế, đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc, xã Vĩnh Tế… cùng tham dự.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương thành tích Đảng ủy, chính quyền, Nhân dân xã Vĩnh Tế và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đã đạt được trong phong trào xây dựng, bảo vệ biên giới năm 2023. Cụ thể, địa phương triển khai tốt 5 nội dung Ngày Biên phòng toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, lực lượng và Nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm soát lưu động, mật phục chống buôn lậu; nhân rộng mô hình “Tổ Phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ Tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, 104 hộ gia đình và 24 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, cột mốc. Gần 50 hộ có đất sản xuất sát biên giới được vận động tham gia quản lý, bảo vệ biên giới…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích tham gia Ngày Biên phòng toàn dân; 20 gia đình chính sách được nhận quà; trao hỗ trợ “Nâng bước em đến trường” cho 2 học sinh.

Cùng ngày, 3 “Mái ấm biên cương” được trao cho các hộ gia đình ở xã Lạc Quới và Vĩnh Tế. Mỗi căn nhà đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, kinh phí 50 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

GIA KHÁNH