Nghề làm chậu kiểng vào mùa

08/12/2025 - 04:52

 - Hiện nay, các cơ sở, cửa hàng đang tất bật làm các loại chậu kiểng phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Những ngày này, dọc tuyến quốc lộ 61 đoạn qua xã Châu Thành (tỉnh An Giang) các cơ sở, cửa hàng bán chậu kiểng dần nhộn nhịp. Những chậu kiểng lớn, nhỏ đặt san sát nhau, xếp thành hàng với nhiều màu sắc, hoa văn. Tại cửa hàng bày bán chậu kiểng của ông Nguyễn Thanh Hùng, không khí lao động khẩn trương. Bên cạnh sản xuất các mặt hàng truyền thống, năm nay gia đình ông Hùng làm chậu kiểng phong phú kiểu dáng và màu sắc.

Ông Hùng cho biết: “Những tháng gần Tết là thời điểm “ăn nên làm ra” với nghề làm chậu kiểng. Thời điểm này đã có khách đến mua chậu và đặt hàng. Từ tháng 10 âm lịch, gia đình tôi chuẩn bị làm chậu, mua nguyên vật liệu sẵn và thuê người phụ giúp. Năm nay, gia đình tôi sản xuất trên 300 chậu bán dịp Tết”.

Chúng tôi ghé thăm cửa hàng bán chậu kiểng của anh Bùi Văn Định trên đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá. Khoảng sân trước nhà anh đặt nhiều loại chậu kiểng tròn, lục giác được trang trí đa dạng, đẹp mắt. Bên hiên nhà, anh Định đang thực hiện công đoạn sơn giả đá cho chậu kiểng, ngoài sân 2 người thợ đang trộn xi măng tạo hình chậu kiểng.

Anh Định chia sẻ: “Nghề làm chậu kiểng hoạt động quanh năm, ngày thường tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hoặc để bày bán tại cửa hàng. Cuối năm, nghề sôi động hơn do khách hàng mua trồng cây, trồng hoa chưng Tết. Tôi phải thuê thêm thợ để làm”. 

Anh Bùi Văn Định phun sơn chậu kiểng. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Gia đình anh Định có gần 35 năm gắn bó với nghề sản xuất và mua bán chậu kiểng. Để cung ứng cho thị trường Tết, dịp này anh chọn nhiều mẫu khuôn đúc, tạo nhiều mẫu mã đa dạng; nhập thêm chậu sứ, chậu đất nung. Bên cạnh sơn màu đỏ truyền thống, cơ sở còn sơn giả đá nên được khách hàng ưa chuộng. Anh tạo hoa văn trên chậu kiểng là cành hoa mai, hoa đào, chữ thư pháp “Tết”, “Xuân”, “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”… và sơn màu sắc bắt mắt. Anh mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều chậu kiểng đẹp, báo hiệu may mắn trong năm mới.

Tết Nguyên đán cũng là dịp để người làm nghề sản xuất, kinh doanh chậu kiểng có thêm thu nhập. Theo anh Định, giá bán các loại chậu kiểng truyền thống từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng, chậu kiểng đúc có giá từ 100.000 đồng đến 6 triệu đồng tùy kích thước. Dịp Tết hằng năm, gia đình anh xuất bán hơn 300 chậu kiểng, trừ chi phí thu lãi hơn 30 triệu đồng. Hiện, giá nguyên vật liệu có phần nhích lên so với thời điểm năm trước nên người làm chậu kiểng cũng gặp khó khăn hơn, giá bán tăng theo.

Ông Trà Thiện Vũ tỉ mỉ trong công đoạn tạo hình chậu kiểng. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Ông Trà Thiện Vũ, ngụ phường Rạch Giá gắn bó với nghề làm chậu kiểng hơn 3 năm qua. Được anh Định hướng dẫn tận tình, sau 2 tháng, ông Vũ thành thạo các công đoạn làm chậu kiểng. Mồ hôi ướt đẫm, đôi bàn tay điêu luyện, vừa đổ xi măng, ông Vũ liên tục xoay dụng cụ để tạo hình chiếc chậu. Qua bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của người thợ, chiếc chậu xinh xắn dần hoàn thành.

“Chậu kiểng đều làm thủ công. Nghề này không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật, nhưng cần sự tỉ mỉ và sáng tạo. Người thợ phải kiên nhẫn, có khi mất vài tiếng đồng hồ mới làm ra được 1 chậu kiểng. Mỗi ngày, tôi có thể làm 7 - 15 sản phẩm tùy kích thước và độ chi tiết. Những tháng cuối năm, tôi đến đây làm chậu kiểng với tiền công hơn 7 triệu đồng/tháng, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, đón Tết đầm ấm, sung túc”, ông Vũ chia sẻ.

Những người làm chậu kiểng giống như ông Hùng, anh Định, ông Vũ… đang phấn khởi chờ đến Tết để bán sản phẩm cho khách hàng, tô điểm cho một mùa xuân thêm tươi đẹp.

TIỂU ĐIỀN