Nghĩa tình những túi an sinh cho An Giang

21/10/2021 - 05:40

 - Những túi an sinh tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng tri ân của Tổ công tác 970 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đối với bà con ĐBSCL đã hết lòng, chung tay ủng hộ TP. Hồ Chí Minh trong những thời điểm khó khăn nhất. Trong đó, An Giang là một trong những địa phương được tặng túi an sinh nhiều nhất, giúp bà con lao động ngoài tỉnh trở về quê thêm ấm lòng.

Thăm hỏi các tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại điểm cách ly Trường Tiểu học Chu Văn An

Trân quý tấm lòng

UBMTTQVN tỉnh An Giang vừa phối hợp Sở NN&PTNT, Sở Y tế và UBND TP. Long Xuyên tổ chức lễ tiếp nhận 12.000 túi an sinh do Tổ công tác 970 - Bộ NN&PTNT trao tặng. Toàn bộ số túi an sinh do Công ty Cổ phần SXTM DV Trí Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hỗ trợ với tổng kinh phí 792 triệu đồng.

Mỗi túi an sinh là những sản phẩm do Công ty Cổ phần SXTM DV Trí Hải chọn mua, trên cơ sở thống nhất với Tổ công tác 970. Đó chỉ đơn giản là lốc sữa tươi, vài gói mì, xấp bánh tráng; kèm theo đó là hũ mắm ruốc xào sả ớt Trí Hải (loại 201gr), do chính công ty sản xuất. Mỗi combo tuy trị giá có 66.000 đồng nhưng là tấm lòng đáng quý của đơn vị tổ chức lẫn doanh nghiệp (DN) tài trợ.

“Trong suốt quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần SXTM DV Trí Hải, chính bà con vùng ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ luôn đồng hành, ủng hộ sản phẩm của công ty; đóng góp nguồn nhân lực quan trọng cho các nhà máy sản xuất. Công ty đồng hành hỗ trợ 72.000 túi an sinh của Tổ công tác 970 như một sự tri ân, chia sẻ của DN đối với bà con gặp khó khăn sau hơn 4 tháng giãn cách xã hội” - bà Phạm Thị Ngọc Giang (đại diện Công ty Cổ phần SXTM DV Trí Hải) thông tin.

Sẵn dịp về An Giang, DN cũng gửi thông điệp mời gọi những lao động về quê, nếu có nhu cầu tìm việc làm, liên hệ công ty để có công việc ổn định (nhu cầu tuyển dụng từ 600-1.000 lao động làm việc tại các nhà máy Trí Hải ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau buổi lễ trao tượng trưng tại Thành ủy Long Xuyên, Tổ công tác 970 cùng DN tài trợ, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh An Giang, Sở NN&PTNT, Sở Y tế và UBND TP. Long Xuyên đã đến trao trực tiếp túi an sinh cho những người đang cách ly y tế tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang và khu ký túc xá Trường Đại học An Giang (phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên); động viên lực lượng tình nguyện nơi đây.

Ngoài 950 túi để lại cho TP. Long Xuyên, toàn bộ số túi an sinh còn lại đều được Công ty Cổ phần SXTM DV Trí Hải bố trí xe chở đến từng huyện, bàn giao cho UBMTTQVN cấp huyện để phân phối xuống tận tay bà con ở địa phương, gồm: huyện Châu Thành (1.000 túi), Thoại Sơn (1.050 túi), Tri Tôn (3.500 túi), Tịnh Biên (3.000 túi), Châu Phú (1.000 túi), An Phú (1.500 túi).

Mong tiếp tục đồng hành

Chương trình hỗ trợ 70.000 túi an sinh, trị giá 4,8 tỷ đồng cho người lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL là ý tưởng của Tổ công tác 970 - Bộ NN&PTNT. Được sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của Công ty Cổ phần SXTM DV Trí Hải, con số trao thực tế lên 72.000 túi.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Lê Thanh Tùng cho biết, chương trình là hoạt động tri ân của Tổ công tác 970 đối với bà con vùng ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ, nơi đã tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, trái cây… trong những thời điểm TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Nhờ sự hỗ trợ này, có hơn 35.000 gói an sinh xã hội đã được Tổ công tác 970 trao tới tay người dân gặp khó khăn do giãn cách xã hội ở TP. Thủ Đức, quận Bình Thạnh, Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh), tỉnh Bình Dương và một phần tỉnh Long An. “Cùng với tặng lại túi an sinh, thời gian tới, Tổ công tác 970 sẽ tiếp tục kết nối, tạo điều kiện tiêu thụ hàng hóa, nông sản vùng ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ” - ông Tùng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Phan Trương cho biết, thời gian qua, An Giang đã hỗ trợ 639 tấn gạo cùng nhiều mặt hàng nông sản cho người dân gặp khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 1-10 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận trên 60.000 công dân từ TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh trở về quê. “Trong nỗ lực chống “dịch kép” (vừa chống dịch tại địa phương, vừa hỗ trợ người dân ngoài tỉnh về), An Giang rất trân trọng sự đồng hành, đóng góp quý báu của các DN, tổ chức, cá nhân, trong đó có Tổ công tác 970 và Công ty Cổ phần SXTM DV Trí Hải. Qua đó, giúp các hộ khó khăn thêm vững tâm, cùng tỉnh sống thích ứng an toàn với dịch bệnhs COVID-19” - ông  Phan Trương nhấn mạnh.

“Trong thời gian giãn cách xã hội, người dân An Giang ủng hộ bà con khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh. Ngược lại, nông dân, hợp tác xã An Giang được Tổ công tác 970 - Bộ NN&PTNT hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Nay lại có thêm những phần quà cho bà con xa quê trở về, thật sự rất trân quý” - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Thanh Vân bày tỏ.

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích