-logo-20260807-085609-1.jpg)
Vật tư ống nhựa và tấm đan được tập kết bên đoạn hào kỹ thuật còn đọng nước trên đường Phan Thị Ràng chờ tái lập mặt bằng. Ảnh: THỤY DU
Vỉa hè ngổn ngang
Dọc đường Trần Quang Khải và Phan Thị Ràng thời gian qua, vỉa hè trước nhiều căn nhà bị đào lên thành từng đoạn dài. Gạch lát nền bị cạy lên, xếp chồng ngổn ngang bên những đống đất sét vàng còn ướt. Có đoạn, miệng hố đào sâu quá 1m lộ thiên giữa ban ngày nhưng chỉ được che tạm bằng vài tấm đan xi măng đặt chênh vênh, không có rào chắn cố định. Muốn vào nhà, nhiều hộ dân phải bước qua những cầu tạm bằng ván, có chỗ đủ rộng cho xe máy dắt qua, có chỗ chỉ vừa một người đi bộ.
Ông H, ngụ đường Trần Quang Khải cho biết đơn vị thi công đào đoạn hào kỹ thuật trước nhà ông nhưng cả tuần mới lấp lại khiến việc đi lại của gia đình và khách đến mua bán gặp trở ngại, nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế, người đi đường dễ va vào đống vật liệu hoặc sụp phải những vị trí đất còn tơi xốp.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 24/5, đoạn đường Trần Quang Khải nằm giữa đường Lâm Quang Ky và Nguyễn Trung Trực xuất hiện nhiều đoạn hào đào có chiều ngang hơn 1m, sâu, nhưng không có dây cảnh báo hay rào chắn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Đến ngày 4/6, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện nhiều, vỉa hè nơi đã lát gạch trở lại, nơi vẫn còn trơ đất đá ngổn ngang, khiến việc đi lại của người dân thêm phần vất vả.
-logo-20260807-085612-2.jpg)
Đơn vị thi công huy động xe cơ giới và nhân lực lắp đặt hào kỹ thuật trên đường Phan Thị Ràng. Ảnh: THỤY DU
Bà N.T.L, ngụ đường Phan Thị Ràng phản ánh một số đoạn sau khi đào không có rào chắn cố định, giăng dây cảnh báo sơ sài. Bà L lo ngại nguy cơ tai nạn cho người đi đường, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi.
Chiều tối ngày 27/7, ghi nhận tại đoạn đường Phan Thị Ràng gần ngã ba giao với đường Trần Văn Giàu, chúng tôi nhận thấy những đoạn dây giăng cảnh báo công trường được bố trí khá sơ sài, nhiều chỗ đứt, chùng, không đủ sức ngăn người và phương tiện qua lại. Lúc chạng vạng, một số trẻ em vô tư đứng chơi ngay trên cây cầu tạm bắc qua đoạn hào kỹ thuật để người dân đi vào nhà, bất chấp nguy cơ té ngã xuống hố ngay bên dưới.
Việc kinh doanh của người dân cũng bị ảnh hưởng. Nhiều tiểu thương cho biết lượng khách giảm vì lối vào cửa hàng bị thu hẹp, khách ngại băng qua những cây cầu tạm để mua sắm. Có hộ phải tạm ngưng buôn bán cả tuần.
Người dân mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh việc lấp hố, tái lập mặt bằng vỉa hè. Đồng thời, bổ sung rào chắn, biển báo, dây cảnh báo tại những vị trí còn thiếu để bảo đảm an toàn trong lúc chờ công trình hoàn thành.
Chủ đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ
Theo báo cáo của UBND phường Rạch Giá, dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn có tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Dự án lắp đặt hào kỹ thuật bê tông cốt thép đúc sẵn, cống cáp ngầm, hố ga trên 4 tuyến đường Lạc Hồng, Trần Quang Khải, Lê Hồng Phong, Phan Thị Ràng, với tổng chiều dài hơn 9km và các hạng mục phụ trợ.
Dự án khởi công, bàn giao mặt bằng ngày 14/11/2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đơn vị thi công thực hiện theo phương án cuốn chiếu từng đoạn ngắn, khối lượng đào đến đâu tập kết tại chỗ đến đó nhằm giảm ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, để hạn chế ảnh hưởng, khối lượng đất đào được vận chuyển đến bãi tập kết tạm tại khu vực quảng trường Trần Quang Khải.

Một đoạn vỉa hè trên đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá. Ảnh: THỤY DU
Ông Lê Hoàn Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Rạch Giá, cho biết đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát và cán bộ quản lý dự án thường xuyên theo dõi hiện trường. Đơn vị thi công thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, đào đến đâu đổ bê tông, lắp đặt và tái lập vỉa hè bằng đất đá đến đó, mỗi đoạn khoảng 2 - 3 ngày. Trong thời gian chưa tái lập vỉa hè, nhà thầu bố trí cầu tạm để người dân đi lại bằng xe máy hoặc đi bộ.
Đối với phản ánh của người dân về tình trạng thiếu rào chắn, dây cảnh báo, ông Long cho biết ngay từ khi triển khai, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu rào chắn, cắm biển báo, giăng dây cảnh báo tại các vị trí hố đào theo đúng quy định. Ban Quản lý dự án phường Rạch Giá sẽ kiểm tra lại, chấn chỉnh những vị trí chưa bảo đảm để giữ an toàn cho người dân.
UBND phường Rạch Giá có chủ trương lát mới toàn bộ vỉa hè trên các tuyến đường thuộc dự án để bảo đảm đồng bộ, tạo vẻ mỹ quan đô thị, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Cũng theo UBND phường Rạch Giá, việc vận chuyển khối lượng đất đào đến bãi tập kết tạm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh của người dân khiến tiến độ thi công có những thời điểm gặp khó khăn. Bên cạnh đó, quá trình thi công phải xử lý nhiều công trình hạ tầng ngầm hiện hữu như điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông, cộng thêm ảnh hưởng của thời tiết mùa mưa cũng tác động không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án.
Ông Lê Hoàn Long khẳng định không có chuyện công nhân nhận tiền của người dân để làm nhanh hay thu phí lấp hố. Đây là trách nhiệm nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Nếu phát hiện sai phạm, Ban Quản lý dự án phường Rạch Giá sẽ làm việc với nhà thầu để xử lý trách nhiệm và chấn chỉnh kịp thời.
Theo ông Nguyễn Tiến, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Ninh (đơn vị thi công), đơn vị đang tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công cả ban đêm để rút ngắn thời gian tái lập mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 2/9. Hiện hai tuyến đường Trần Quang Khải và Phan Thị Ràng đạt khoảng 90% khối lượng thi công. Những đoạn còn dang dở sẽ được ưu tiên xử lý trước để người dân sớm có lại vỉa hè phẳng phiu, đường đi thông thoáng như trước khi công trình khởi công.
THỤY DU