
Chị Huỳnh Tuyết Chinh, ngụ phường Rạch Giá chụp ảnh xuân. Ảnh: MI NI
Thói quen chi tiêu mạnh tay ngày Tết của một bộ phận bạn trẻ đang dần được thay thế bằng lối sống tiết kiệm, tính toán chi tiêu phù hợp với điều kiện thực tế. Theo em Ngụy Yến Linh, ngụ phường Rạch Giá, tạm gác mọi lo toan sau một năm vất vả, Tết là thời gian sum vầy bên gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi Tết cận kề, Linh cũng không tránh khỏi những áp lực vô hình về tài chính từ chuyện mua sắm, quà tặng đến tiền lì xì... trong khi vật giá leo thang và kinh tế còn nhiều khó khăn nếu không tính toán kỹ rất dễ rơi vào tình trạng “cháy túi”.
Linh bắt đầu thay đổi thói quen chi tiêu từ những việc nhỏ nhất. Thay vì đợi sát Tết mới đi chợ hay vào siêu thị, cửa hàng quần áo, Linh mua sắm online từ sớm trên các sàn thương mại điện tử, “săn” phiếu quà tặng và tận dụng các đợt khuyến mãi lớn để mua được hàng giá tốt. “Về đồ trang trí dịp Tết, tôi ưu tiên các vật dụng có thể tái chế hoặc mua những món đồ chất lượng để sử dụng lâu dài qua nhiều năm, tránh việc năm nào cũng phải mua mới gây lãng phí. Ngay cả chuyện lì xì, tôi cũng cân đối lại, phù hợp với túi tiền hiện tại nhưng vẫn đảm bảo được ý nghĩa may mắn của phong tục này”, Linh chia sẻ.
Hằng năm, gia đình Linh vẫn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống gói bánh để dâng cúng ông bà, tổ tiên; quây quần bên nhau trong những ngày đầu xuân. Để chủ động nguồn nguyên liệu và tiết kiệm chi phí, vườn nhà của Linh trồng sẵn chuối, dừa lấy lá gói bánh. Cách này giúp gia đình Linh không phải mua lá ngoài chợ. Số lá dư, em còn có thể bán lại cho hàng xóm, những gia đình có nhu cầu để kiếm thêm một khoản nhỏ để sắm sửa Tết.
Trong những ngày Tết, chị Huỳnh Thị Nga, ngụ xã Tây Yên ở nhà sum họp cùng gia đình. “Nhiều người lựa chọn du lịch trong những ngày Tết, nhưng du lịch dịp này thường chi phí cao, đôi khi gấp 2 - 3 lần ngày thường do dịch vụ đồng loạt tăng giá. Thay vì tốn kém cho những chuyến đi xa, tôi thích dành trọn thời gian bên gia đình”, chị Nga chia sẻ.
Vào những ngày cận Tết, chị Nga cùng người thân, bạn bè khoác lên chiếc áo dài thướt tha đến các điểm trang trí công cộng để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân. Việc lựa chọn không gian sẵn có, miễn phí giúp tiết kiệm chi phí và hạn chế phát sinh các dịch vụ không cần thiết. Với chị Nga, niềm vui sum vầy không tốn kém ấy mới chính là giá trị đích thực của ngày Tết.
Không chỉ những bạn trẻ đã đi làm, có thu nhập ổn định chủ động tiết kiệm chi tiêu, nhiều sinh viên hạn chế các khoản chi không cần thiết, không chạy theo những hoạt động vui chơi tốn kém, ưu tiên dành thời gian bên gia đình. Là sinh viên năm 2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, em Võ Đông Hảo, ngụ xã U Minh Thượng bày tỏ: “Tết đối với em không cần phải mua sắm nhiều hay đi chơi xa. Em dành thời gian giúp cha mẹ dọn nhà, chuẩn bị Tết. Với em, đầu năm được ở bên gia đình là niềm vui lớn nhất”.
Không những tiết kiệm chi tiêu, em Trần Lê Hoàng Dung, ngụ phường Tô Châu còn tranh thủ vừa học vừa làm thêm để giúp gia đình. “Khi các bạn được nghỉ ngơi, vui chơi trong dịp Tết, em đi làm thêm để có thêm thu nhập, giúp cha mẹ. Dù vất vả nhưng em thấy mình sống có trách nhiệm, góp phần nhỏ để gia đình đón Tết đủ đầy, ấm áp”.
Khi người trẻ chủ động thay đổi nhận thức và hành động, Tết không vì thế mà kém vui, ngược lại còn thêm trọn vẹn, ý nghĩa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
MI NI