Người trẻ kiến tạo tổ ấm

18/02/2026 - 14:13

 - Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ dành tâm sức kiến tạo không gian sống của riêng mình. Với thế hệ gen Y, gen Z, ngôi nhà không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi thể hiện lối sống, gu thẩm mỹ và những giá trị riêng.

Kiến trúc sư Võ Phi Hải.

XÂY TỔ ẤM

Người trẻ ngày nay táo bạo hơn, cá tính hơn, đồng thời có ý thức rõ ràng về môi trường và chất lượng sống. Họ dành nhiều tâm sức để ngôi nhà mang dấu ấn riêng, như một khoảng không gian yên ấm phản chiếu bản thân qua từng góc nhỏ. Bạn Phạm Thảo Ngân, ngụ phường Rạch Giá quan niệm ngôi nhà đẹp không chỉ để ngắm nhìn mà còn phải mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi. Ngân và chị gái đang sở hữu ngôi nhà thiết kế theo ý tưởng của mình. “Trước khi xây nhà, tôi và chị dành thời gian khá lâu tìm kiếm ý tưởng và nguồn cảm hứng trong giới trẻ trên mạng xã hội rồi lọc lại với ý tưởng chính là yếu tố tự nhiên và tone màu pastel đưa vào căn nhà của 2 chị em”, Thảo Ngân nói.

Chị của Ngân làm việc tại Singapore, còn Ngân có thời gian học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Khi quyết định trở về Rạch Giá an cư, đó cũng là lúc những ý tưởng, trải nghiệm và điều kiện “đủ chín” để hiện thực hóa giấc mơ tổ ấm. Ngôi nhà nhỏ 1 trệt, 1 lầu nằm trong con hẻm đường Mạc Cửu xinh xắn, gọn gàng, được chị em Thảo Ngân chăm chút từng chi tiết. Ngay từ đầu hẻm nhìn vào, căn nhà gây ấn tượng với tone xanh pastel dịu mắt. Chiếc bảng cửa hiệu kinh doanh nhỏ xinh treo nơi góc nhà cũng được thiết kế vừa đủ để người qua đường dừng ánh nhìn. Bên trong, phòng khách với bộ bàn nhỏ, gian bếp gọn thoáng, vài chậu cây xanh được đặt tinh tế… với chị em Thảo Ngân, chừng đó đã là một tổ ấm đúng nghĩa.

Khi tiết trời vừa sang xuân, chúng tôi gặp lại kiến trúc sư thế hệ đầu gen Z Võ Phi Hải - người con của Rạch Giá sau thời gian học tập và trải nghiệm làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Anh Hải say sưa kể về những câu chuyện tư vấn nhà cho khách hàng trẻ. Theo anh Hải, khách hàng trong lĩnh vực kiến trúc đang dần trẻ hóa. Người trẻ xây nhà không chỉ để đáp ứng nhu cầu ở mà còn mong muốn thể hiện rõ dấu ấn cá nhân. Chính sự đa dạng trong tính cách của mỗi người góp phần tạo nên bức tranh phong phú về kiến trúc đô thị.

Bên cạnh nội thất và các chi tiết trang trí, thế hệ gen Y, gen Z đặc biệt quan tâm đến ánh sáng trong không gian sống. Một phần nguyên nhân đến từ việc thế hệ trẻ tin rằng ngôi nhà phải đủ sáng, đủ đẹp để ghi lại những khoảnh khắc lung linh, lưu giữ và chia sẻ trên mạng xã hội như một phần của đời sống tinh thần. “Ngày chuyển vào nhà mới, cảm giác hạnh phúc xen kẽ tự hào, chị em tôi khẳng định được với mẹ rằng: Chúng con đã trưởng thành. Đây cũng là động lực để chị và tôi phấn đấu nhiều hơn trong sự nghiệp, cũng như mang đến nguồn cảm hứng tinh thần to lớn trên con đường đã chọn”, Thảo Ngân chia sẻ.

Ở góc nhìn nghề nghiệp, anh Hải cho biết: “Là một người trẻ làm trong ngành thiết kế kiến trúc, nội thất, tôi thấy rõ sự thay đổi nhu cầu theo thời gian của khách hàng gen Y, gen Z. Họ quan tâm nhiều hơn đến không gian sống, mong muốn có sự kết nối với thiên nhiên và tìm lại sự bình yên giữa nhịp sống đô thị bận rộn”. Theo anh Hải, các vấn đề như tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tái chế vật liệu cũng ngày càng được chú trọng. Công năng được đặt lên hàng đầu để ngôi nhà không chỉ là nơi tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc mà còn là nơi con người được sống trọn vẹn với chính mình.

Căn nhà rộng trên 300m2 của Dương Mỹ Tiên ở đường Quang Trung, phường Rạch Giá.

SỐNG CÓ “GU”

Nhiều bạn trẻ cho rằng các phong cách thiết kế ngày càng đa dạng, linh hoạt theo sở thích cá nhân. Từ hiện đại, tối giản, công nghệ cao, Scandinavian, phong cách đề cao sự tinh tế và tiện nghi đến Tropical… tất cả đều được sử dụng rộng rãi, phản ánh cá tính của gia chủ.

Với những đặc điểm và nhu cầu khác biệt, thế hệ trẻ đang góp phần tích cực vào sự thay đổi của xã hội nói chung và ngành kiến trúc, nội thất nói riêng. Dương Mỹ Tiên - cô gái gen Y sống tại đường Quang Trung, phường Rạch Giá chia sẻ: “Công nghệ đã thâm nhập sâu vào đời sống. Nhà thông minh không còn là điều xa xỉ mà là nhu cầu cần dễ tiếp cận để nâng cao chất lượng cuộc sống”. Theo Mỹ Tiên, trước khi làm nhà vài tháng, chị tham khảo nhiều mẫu nhà đẹp, lưu lại hình ảnh rồi đưa cho em trai là kiến trúc sư thế hệ gen Z cùng bàn bạc.

Mỹ Tiên cùng em trai và người anh chuyên nhận công trình xây dựng đã cùng điều chỉnh kiến trúc từ các mẫu tham khảo phù hợp điều kiện thực tế và sở thích của vợ chồng cô. Hoàn thiện căn nhà rộng trên 300m² với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, mỗi góc nhà, mỗi chi tiết đều mang vẻ nhẹ nhàng nhưng khác biệt, tinh tế. Mỹ Tiên cho biết: “Sự đa dạng vật liệu giúp việc lên ý tưởng và hiện thực hóa giấc mơ về căn nhà của tôi trở nên dễ dàng hơn. Phong cách thiết kế định hình nên tính cách cá nhân và mỗi công trình là một câu chuyện riêng, không ai giống ai”.

Theo anh Hải, khi hợp tác tư vấn thiết kế tổ ấm, người trẻ ngày nay quan tâm nhiều hơn đến sự hài hòa giữa công năng, chi phí, tính bền vững và thẩm mỹ. Những công trình mang đậm dấu ấn cá nhân không chỉ làm phong phú diện mạo đô thị mà còn góp phần nâng chất lượng không gian sống. Quan trọng hơn từ những lựa chọn nhỏ trong căn nhà của mình, người trẻ rèn gu thẩm mỹ, lối sống văn minh và tinh thần trách nhiệm để tự tin bước ra đời.

MỘC TRÀ