CDC Trung Quốc cho biết trong tháng 6, nước này ghi nhận khoảng 79.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 130 ca diễn biến nặng và 1 ca tử vong. Trường hợp tử vong được xác định là bệnh nhân có bệnh nền.
Bên cạnh đó, số liệu giám sát cho thấy từ nửa cuối tháng 6 đến tuần đầu tháng 7, tỷ lệ mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa bệnh liên tục tăng trong 6 tuần liên tiếp. Đến tuần đầu tiên của tháng 7, tỷ lệ dương tính với COVID-19 đã đứng thứ hai trong các tác nhân gây hội chứng cúm, chỉ sau virus cúm mùa.

Theo CDC Trung Quốc, các chủng virus đang lưu hành đều thuộc biến thể Omicron và đến nay chưa có bằng chứng cho thấy xuất hiện biến thể mới làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
Các chuyên gia y tế nhận định COVID-19 hiện không còn mang tính mùa vụ rõ rệt như bệnh cúm mà có thể xuất hiện theo từng đợt bùng phát. CDC Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, giữ thông thoáng nơi ở và nơi làm việc, đồng thời đến cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau họng hoặc ho kéo dài để được thăm khám và điều trị kịp thời.
R.G