Nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả

29/01/2026 - 05:00

 - Từ những cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được 2 xã Sơn Kiên và Bình Giang nhân rộng, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, mở ra hướng phát triển cho địa phương.

Thấy người dân trong xóm làm ăn hiệu quả với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, bà Lê Thúy Dung, ngụ ấp Giàn Gừa, xã Sơn Kiên học hỏi kinh nghiệm đầu tư trên 700m2, trồng 2.100 gốc dưa lưới. “Đầu tư khoảng 400 triệu đồng, tôi thu hoạch được 3 vụ dưa, tổng lãi khoảng 200 triệu đồng (chưa trừ chi phí đầu tư nhà màng). Tuy vốn đầu tư cao nhưng có thể sử dụng lâu dài, mỗi năm thu hoạch 4 vụ dưa, lợi nhuận gấp 4 - 5 lần trồng lúa. Năm tới, gia đình tôi dự định đầu tư thêm nhà màng với diện tích khoảng 1.000m2 để tăng thu nhập”, bà Dung cho biết.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của nông dân ấp Giàn Gừa. Ảnh: MI NI

Hiện trên địa bàn xã Sơn Kiên có hơn 10 hộ nông dân thực hiện mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tổng diện tích hơn 1,5ha. Đây là một trong những mô hình kinh tế được Hội Nông dân xã đánh giá đạt hiệu quả cao, từng bước được nhân rộng trên địa bàn. Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Kiên Đỗ Thị Nguyệt cho biết: “Thời gian qua, xã chú trọng điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo hướng phát huy lợi thế của địa phương, chuyển dần từ coi trọng sản lượng sang giá trị gia tăng; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân”.

Nông nghiệp xã vẫn xem cây lúa là chủ lực, với tổng diện tích hằng năm hơn 13.800ha. Để nâng cao thu nhập cho nông dân trồng lúa, Hội Nông dân xã phối hợp các đơn vị, tổ chức triển khai dự án quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, sử dụng giống mới, chất lượng cao giúp nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, giảm chi phí đầu tư, nhân công, giống, tăng lợi nhuận.

Bên cạnh cây lúa, xã Sơn Kiên đẩy mạnh các loại cây trồng phù hợp thổ nhưỡng như trồng khoai lang 50ha, năng suất 25 tấn/ha; rau ăn lá 19ha, năng suất 5 - 6 tấn/ha, dừa diện tích 100ha… Hội Nông dân xã thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế, tạo điều kiện nhân rộng cho nông dân. Có thể kể đến mô hình trồng dưa lưới, ươm cây giống lâm nghiệp, trồng rau xanh, bí rợ, nuôi rắn ri voi, ốc bươu đen… giúp đời sống nông dân ngày càng được cải thiện, thu nhập tăng dần từng năm, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng/người/năm.

Nông nghiệp chủ lực của xã Bình Giang là sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, những năm qua việc sản xuất nông nghiệp chủ yếu mang tính tự do, làm theo kinh nghiệm nên chất lượng nông sản chưa đồng đều, chưa có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Năm 2025, toàn xã có 12.710ha lúa, năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha. Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Giang Phạm Văn Quý cho biết: “Hội triển khai thí điểm cho nông dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất lúa. Khi mô hình đạt hiệu quả sẽ triển khai rộng rãi góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương”.

Năm 2025, xã Bình Giang chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân canh tác lúa “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, kỹ thuật quản lý nước ướt khô xen kẽ, quy trình nhân giống lúa cấp xác nhận… giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận từ 9 - 10 triệu đồng/ha/năm.

Ngoài cây lúa, nông dân xã Bình Giang phát triển mô hình kết hợp sản xuất 1 vụ lúa và 1 vụ tôm. Từ 5ha sản xuất theo mô hình này, gia đình ông Danh Hoàng Hiếu, ngụ ấp Giồng Kè thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm; bình quân hằng năm năng suất lúa đạt 7 tấn/ha; 450kg tôm/ha/vụ. “Mô hình 1 vụ lúa và 1 vụ tôm giúp gia đình tôi tận dụng tốt điều kiện tự nhiên, giảm chi phí sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao. Đất được nghỉ giữa các vụ nên ít sâu bệnh, lúa phát triển tốt, tôm cũng ít rủi ro”, ông Hiếu nói.

Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế còn tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi thị trường và môi trường. Đây chính là hướng đi quan trọng giúp các địa phương khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

MI NI