Quá trình khởi động lại lò phản ứng số 6 tại nhà máy này (nằm ở tỉnh Niigata) bắt đầu vào cuối ngày 21/1. Tuy nhiên, một hệ thống giám sát đã phát tín hiệu cảnh báo trong quá trình vận hành ban đầu. Cụ thể, các nhân viên kỹ thuật đã phát hiện lỗi ở thiết bị điện. Khi nhận thấy việc khắc phục sẽ mất nhiều thời gian, họ đã quyết định đưa các thanh điều khiển trở lại vị trí cũ theo đúng quy trình an toàn.


Công ty Điện lực Tokyo nhấn mạnh rằng sự cố này không gây ra bất kỳ tác động phóng xạ nào ra môi trường bên ngoài. Đây là lần trì hoãn thứ hai trong tuần này sau lần hoãn đầu tiên vào ngày 20/1 do một vấn đề kỹ thuật khác liên quan đến hệ thống thanh điều khiển vào cuối tuần trước.
Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân có công suất tiềm năng lớn nhất thế giới. Toàn bộ 7 lò phản ứng tại đây đã bị đóng cửa kể từ sau thảm họa kép động đất và sóng thần tại Fukushima năm 2011. Đây là tổ máy đầu tiên do Công ty Điện lực Tokyo vận hành được cấp phép hoạt động trở lại kể từ sau cuộc khủng hoảng hạt nhân năm 2011.
R.G