Nhiều hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng

04/02/2021 - 08:10

Sáng 3-2, tại Hà Nội, Ðảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) và thông báo nhanh kết quả Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an chủ trì.

Một tiết mục trong chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Ðảng". Ảnh: TUẤN ÐỨC (TTXVN)

Trình bày diễn văn kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng, Ðại tướng Tô Lâm nêu bật lịch sử, truyền thống vẻ vang của Ðảng ta từ khi ra đời đến nay; khẳng định sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ðồng chí nêu rõ, những thành tựu to lớn của đất nước ta đạt được trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị là minh chứng thuyết phục khẳng định đường lối đổi mới của Ðảng là đúng đắn, sáng tạo; Cương lĩnh chính trị của Ðảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Ðảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới…

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Ðảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo nhanh kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng trong Ðảng bộ Công an T.Ư.

Dịp này, Ðảng ủy Công an T.Ư tổ chức trao Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Ðảng tặng 34 đảng viên thuộc Ðảng bộ.

* Ngày 3-2, Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng, đồng chí Phan Ðình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính T.Ư tiến hành dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Cùng dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Nam Ðàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Ðình Trạc cùng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Ðảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Ðình Trạc và đoàn nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, đồng chí Phan Ðình Trạc đến thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ðồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng của tỉnh trong năm qua. Ðối với công tác chăm lo chuẩn bị đón Tết Tân Sửu cho nhân dân, Nghệ An đã tổ chức Tết vì người nghèo và đến nay đã huy động được 91 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời các chế độ chính sách khác cũng được tỉnh thực hiện kịp thời, chu đáo.

* Chào mừng thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-1930 - 3-2-2021), chiều 3-2 tại Hà Nội, Báo Ðiện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến "Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng và những dấu ấn nổi bật".

Tọa đàm đã tập trung đánh giá bước đầu về kết quả, nhất là những dấu ấn nổi bật của Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; dư luận trong nước và bạn bè quốc tế về Ðại hội. Ðồng thời, buổi Tọa đàm cũng thêm một lần phân tích, làm rõ ý nghĩa, những dấu mốc quan trọng của Ðảng ta trong suốt 91 năm lịch sử vẻ vang. Các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi, tâm đắc, tin tưởng với những điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện thông qua tại Ðại hội XIII lần này là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, không chỉ hoạch định đường lối phát triển đến năm 2025 mà còn hoạch định tầm nhìn đến năm 2030 và 2045...

Ðồng thời, đại biểu tham gia tọa đàm cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, nêu giải pháp, gợi mở những vấn đề, nội dung quan trọng trong tổ chức, quán triệt, học tập, triển khai đưa Nghị quyết Ðại hội vào cuộc sống.

* Sáng 3-2, tại hai điểm cầu Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động cấp T.Ư "Ngày thanh niên cùng hành động" chào mừng thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. "Ngày thanh niên cùng hành động" diễn ra đồng loạt tại 90 điểm hoạt động phân bổ đều khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và một điểm đặt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tập trung vào các phần việc cụ thể như tuyên truyền về thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; các hoạt động Ðoàn tham gia xây dựng Ðảng, nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo cho thanh thiếu nhi; hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu... Dự kiến, trong khuôn khổ "Ngày thanh niên cùng hành động", các cấp bộ Ðoàn trên cả nước sẽ hoàn thiện gần 1.500 công trình, phần việc tuổi trẻ. Ngay sau Lễ phát động, đoàn viên, thanh niên tại các điểm hoạt động đã triển khai thi công tuyến đường sử dụng ánh sáng năng lượng mặt trời; vệ sinh môi trường, nghĩa trang liệt sĩ, trồng cây; thăm, trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng; trao học bổng tặng học sinh, sinh viên...

* Tối 3-2, tại Hà Nội, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ðảng cho ta mùa xuân" chào mừng thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-1930 - 3-2-2021). Ðể bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, chương trình diễn ra không có khán giả trực tiếp; toàn bộ các nghệ sĩ tham gia đều được xét nghiệm Covid-19. Chương trình gồm ba phần: "Vinh quang đời ta có Ðảng", "Ðất nước tình yêu" và "Ðảng đã cho ta mùa xuân", với 16 ca khúc ca ngợi sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ðảng quang vinh; thể hiện tinh thần tự hào, niềm tin yêu của toàn dân tộc với Ðảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và mùa xuân.

* Tối 3-2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Ðảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Ðảng". Ðây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021); chào mừng thành công Ðại hội XIII của Ðảng.

Chương trình nghệ thuật gồm ba phần với chủ đề: Ðảng là ánh sáng soi đường; Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân; Khát vọng phồn vinh. Trọn vẹn chủ đề xuyên suốt ngợi ca ý Ðảng - lòng dân hòa quyện cùng sức mạnh thời đại và sức mạnh con người Việt Nam thời kỳ mới, chung sức hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường trong tương lai không xa. Khán giả được xem các thước phim tài liệu quý, đan xen các phóng sự, tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, tái hiện các giai đoạn cách mạng của Ðảng ta, từ khi thành lập, đến lãnh đạo toàn dân đạt nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Ngày 3-2, tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật "Sắt son niềm tin theo Ðảng" kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đã được tổ chức biểu diễn ghi hình và phát sóng trên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Chương trình do Ðảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, Cục Công tác đảng và công tác chính trị chỉ đạo nội dung, Cục Truyền thông Công an nhân dân và Nhà hát Công an nhân dân tổ chức thực hiện. Chương trình nhằm khẳng định kết quả Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, định hướng nhiệm vụ mới cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, bày tỏ tình cảm, niềm tự hào, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội.

Chương trình đã mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc với những tác phẩm được dàn dựng công phu theo ba chương: Chương 1 "Niềm tin dâng Ðảng" tập hợp những ca khúc nổi tiếng ngợi ca Ðảng, Bác Hồ kính yêu, như: Ðảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng, Ấm tình quê Bác, Ðảng đã cho ta một mùa xuân... Chương 2 "Vì bình yên cuộc sống" tập trung khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân thông qua tác phẩm múa Những chiến công thầm lặng, các ca khúc Khát vọng xanh, Tình yêu lính trẻ công an, Giữ cho cuộc sống bình yên... Chương 3 "Ðảng đã cho ta cả mùa xuân" khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ðảng với những ca khúc như: Hào khí Việt Nam, Tôi tự hào là tương lai Việt Nam, Công an nhân dân - Những mùa hoa chiến công..., từ đó nêu bật quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân luôn nỗ lực vượt khó, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

* Tối 3-2, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng và chào mừng thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng với chủ đề "Mãi mãi mùa xuân có Ðảng".

Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi mùa xuân có Ðảng" gồm ba chương: Ðảng là mặt trời chân lý, Tổ quốc vinh quang, Thành phố ngàn mến thương, là dịp để người dân thành phố cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của Ðảng, những mốc son chói lọi, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín của Ðảng, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và công cuộc đổi mới đất nước. Chương trình đưa vào nhiều tác phẩm mới của các tác giả trẻ ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, ca ngợi TP Hồ Chí Minh như: Tuổi xuân dâng Ðảng (sáng tác Dương Cầm - Ðỗ Dũng), Lời Bác sáng mãi muôn đời (sáng tác Bảo Huy), Tự hào thành phố tôi yêu (ý thơ Ngân Liên, nhạc Phạm Tùng), Thành phố yêu thương (nhạc Dương Bích Hà)...

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 3-2, đồng chí Thoong-sạ-lít Măng-no-mếch, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng NDCM Lào dẫn đầu các đoàn đại biểu Lào đến Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Tại các cuộc gặp, các đồng chí lãnh đạo Lào khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đất nước và nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu quan trọng; tin tưởng, Ðảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa đất nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

* Sáng 3-2, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng và chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, Ðảng bộ tại Cam-pu-chia và Chi bộ trực thuộc đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Ðại sứ quán Việt Nam ở Cam-pu-chia. Tham dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Ðảng ủy tại Cam-pu-chia Tạ Xuân Thanh, Ðại biện lâm thời Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia Lại Xuân Chiến, cùng nhiều đảng viên trong cộng đồng các cơ quan bên cạnh Ðại sứ quán, các doanh nghiệp.

* Ngày 3-2, tại Trung tâm Thông tin và Văn hóa Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Ðất nước vào Xuân - Thời cơ mới, vận hội mới!", nhằm thiết thực chào mừng thành công của Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Triển lãm trưng bày 22 bức chân dung một số lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, những gương mặt tạo dấu ấn trong lịch sử phát triển của quốc gia; cùng 20 bức tranh xuân, tranh 12 con giáp mang sắc xuân tươi vui. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 2-3, sau đó dự kiến sẽ tiếp tục được trưng bày tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Nhân Dân