Nhiều hoạt động trong Ngày hội Biên phòng toàn dân

18/02/2024 - 10:21

 - Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, từ ngày 17 đến 29/2, nhiều hoạt động sôi nổi, thuộc chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024 sẽ được tổ chức ở 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới trong tỉnh, nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024).

Cụ thể, ngày 20/2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn văn nghệ, hội thao môn quần vợt, có sự tham gia của nhiều sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Ngày 22/2, Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 – 2024); gặp mặt, biểu dương cán bộ BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Hội nghị có sự tham dự của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thường trực UBND tỉnh An Giang... Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tổ chức gặp mặt 60 lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thuộc khu vực biên giới (TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, TX. Tịnh Biên, huyện An Phú, Tri Tôn) tổ chức phần hội và phần lễ với nhiều nội dung sôi nổi, phong phú.

Điển hình như, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tổ chức thi đấu bóng đá, bóng chuyền, kéo co, triển lãm ảnh, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim; Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức các trò chơi dân gian, hát Karaoke, tặng quà cho hộ gia đình khó khăn; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên dâng hương, thi đấu bóng chuyền, vệ sinh môi trường, “bữa cơm đoàn kết, ấm tình quân dân”… Các đồn biên phòng còn lại đều tổ chức hoạt động thể dục – thể thao, văn hóa, hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân.

GIA KHÁNH