Nhiều tín hiệu tích cực tạo đà cho tăng trưởng kinh tế

11/06/2025 - 13:48

Bức tranh kinh tế - xã hội cả nước tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025 mới được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố gần đây, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ổn định, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại đầu tư, thu hút FDI và kim ngạch xuất khẩu... tăng khá.

Chú thích ảnh

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Điện - Điện tử Mê Trần Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Qua bức tranh kinh tế 5 tháng, có thể thấy, Chính phủ đang rất quyết tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% cho năm nay để tạo đà tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Cục Thống kê cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng khả quan, với xu hướng cải thiện rõ rệt qua từng tháng. Theo đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,8%, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung.

Cùng với đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tăng từ 45,6 điểm trong tháng 4 lên 49,8 điểm trong tháng 5, phản ánh niềm tin phục hồi của doanh nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 tăng 10,2%; tính chung 5 tháng tăng 9,7%. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 9,2 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ, khẳng định sức hút của ngành du lịch trong tiến trình phục hồi.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng cải thiện, đạt trên 24% kế hoạch. Đây là mức cao hơn cả về số tuyệt đối lẫn tương đối so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, 5 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 18,4 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong 5 năm, tăng 51% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn thực hiện đạt 8,9 tỷ USD, tăng gần 8%. Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là các nhà đầu tư hàng đầu.

Xuất nhập khẩu cũng duy trì đà tăng mạnh. Tổng kim ngạch 5 tháng đạt gần 356 tỷ USD, tăng 15,7%. Xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 180 tỷ USD, tăng 14%; nhập khẩu tăng 17,5%, đưa cán cân thương mại xuất siêu gần 4,7 tỷ USD.

Bên cạnh đó, chỉ số CPI bình quân 5 tháng vẫn trong ngưỡng an toàn. Cụ thể, CPI tháng 5/2025 tăng 0,16% so với tháng trước đó, chủ yếu do giá thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, điện sinh hoạt và ăn uống ngoài gia đình tăng. CPI tháng 5 tăng 1,53% so với tháng 12/2024; tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù, bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm có nhiều điểm tích cực nhưng nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. 5 tháng, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động đạt hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,3%. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng gần như tương đương, với khoảng 111,6 nghìn đơn vị, tăng 14,4% so với cùng kỳ, cho thấy doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; chi phí sản xuất trong nước có xu hướng gia tăng do giá nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới ở mức cao; chi phí logistics và chi phí vận tải tăng, tỷ giá USD/VND biến động theo xu hướng tăng; thu nhập của người dân còn thấp; thị trường bất động sản chưa cải thiện nhiều; thể chế, pháp luật còn vướng mắc, cần tiếp tục tháo gỡ…

Đáng chú ý, vẫn còn 37/47 bộ ngành và 24/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp hơn mức bình quân cả nước, trong đó nhiều nơi dưới 10%.

Còn theo Báo cáo Kinh tế vĩ mô tháng 5/2025 của Viện Đào tạo và Nghiên cứu, BIDV đưa ra những rủi ro, thách thức từ bên ngoài vẫn hiện hữu; đó là: rủi ro địa chính trị, nhất là chiến tranh thương mại - công nghệ, bảo hộ thương mại gia tăng (đặc biệt là chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ, sự đáp trả của các nước và kết quả đàm phán khó đoán định) có thể khiến giá cả hàng hóa chịu áp lực tăng, lạm phát, lãi suất có thể giảm chậm hơn so với dự kiến, từ đó tạo áp lực đối với lạm phát, lãi suất và tỷ giá của Việt Nam…

Mặc dù, trong bối cảnh khó khăn, thách thức luôn thường trực, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 8% xác định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP. Theo đó, nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng đặt ra trong năm nay sẽ tập trung thực hiện với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn…

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 6 và thời gian tới; trong đó, yêu cầu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; quyết liệt tăng thu, tiết kiệm chi, dứt khoát tiết kiệm 10% chi thường xuyên để dành nguồn lực cho các dự án lớn; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Đồng thời, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm…

Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới, Bộ Tài chính đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành để điều tiết tỷ giá, lãi suất phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong tháng 6/2025.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước; sẵn sàng phương án cung ứng, điều tiết nguồn điện để bảo đảm cung cấp điện, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng; triển khai hiệu quả Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh.

Các bộ, cơ quan và địa phương theo dõi sát biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu thuộc phạm vi quản lý, kịp thời có giải pháp quản lý, kiểm soát giá cả phù hợp, bảo đảm ổn định thị trường, không để đầu cơ, làm giá…

Cùng với đó, Bộ Tài chính bảo đảm nguồn lực ngân sách nhà nước để triển khai các chủ trương, chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước; tiếp tục mở rộng cơ sở thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống; hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong tháng 6/2025.

TS. Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng, ổn định kinh tế vĩ mô nổi lên như trụ cột then chốt, giúp bảo vệ nội lực và tạo nền tảng để duy trì đà tăng trưởng bền vững. Kiểm soát lạm phát tốt và có các biện pháp để tăng thu nhập khả dụng sẽ giúp đẩy mạnh hơn tiêu dùng của người dân. Tuy vậy, để tiêu dùng nội địa trở thành một nhân tố kích hoạt tổng cung, cần nỗ lực hướng dòng tiêu dùng đến các sản phẩm doanh nghiệp trong nước sản xuất hoặc đóng góp phần giá trị gia tăng cao.

Viện Đào tạo và Nghiên cứu, BIDV cũng đưa ra đề xuất cần triển khai, đó là thực hiện hiệu quả chủ trương đột phá thể chế, tinh gọn tổ chức - bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành phố, bộ tứ trụ cột, chống lãng phí, cải thiện thực chất môi trường đầu tư - kinh doanh: triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ triển khai "bộ tứ trụ cột" theo 4 nghị quyết của Bộ Chính trị; kiên quyết tháo gỡ khó khăn về thể chế, biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, nguồn lực phát triển; khẩn trương ban hành các quy định, hướng dẫn các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp từ đầu năm 2024 đến nay.

Ngoài ra, cần quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ như đã đề ra; cho phép nhân rộng mô hình “Trung tâm hành chính công hiện đại” đảm bảo chất lượng, hiệu quả các dịch vụ công khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; khẩn trương có phương án, cơ chế, chính sách để sử dụng, phát huy hiệu quả các trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính...

Theo TTXVN