Nhìn lại 45 năm thiết lập quan hệ Việt-Nhật qua các bức ảnh đặc biệt

21/09/2018 - 09:30

Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21-09-1973, trải qua 45 năm, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 11-10-1975, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Văn Tiến thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Kiiôxi Xưganưma thay mặt chính phủ Nhật Bản ký văn bản về việc sử dụng viện trợ không hoàn lại trong năm tài chính 1975. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)


Ngày 21-4-1972, hàng ngàn nhân dân Nhật Bản biểu tình tại thủ đô Tokyo phản đối Mỹ ném bom Hà Nội, Hải Phòng và đòi Mỹ chấm dứt ném bom nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Thủ tướng Phan Văn Khải với Đoàn xúc tiến hợp tác đầu tư thương mại quốc tế Nhật Bản (JETRO) do ngài Osamu Watanabe, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành làm trưởng đoàn, ngày 4-8-2003, tại Hà Nội. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)


Thủ tướng Nhật Bản T. Murayma tiếp Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, ngày 12-12-1995, tại Tokyo. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)


Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn đại biểu Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam do ông Iôsiô Xacurauchi, Hạ nghị sĩ Đảng tự do dân chủ, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh làm trưởng đoàn, ngày 10-1-1985, tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)


Ngày 4-1-1992, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt tiếp đoàn cấp cao của chính phủ Nhật Bản do Hạ nghị sỹ Kamei dẫn đầu sang thăm Việt Nam. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)


Thủ tướng Phan Văn Khải dự khai mạc Lễ hội Việt Nam 2004 được tổ chức tại Yokohama-Nhật Bản từ 4 đến 8-6-2004. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ngày 20-11-2006, tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Nhà máy sản xuất máy bay dân dụng của Tập đoàn Mitsubishi ở tỉnh Aichi (Nhật Bản), ngày 15-11-2010. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ký Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản sáng 31-10-2010, tại Văn phòng chính phủ. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Lễ khai trương Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), ngày 22-4-2009. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội kiến với Nhật hoàng Akihito, ngày 20-4-2009, tại Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước lưỡng viện Nhật Bản, ngày 19-10-2006, tại Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Đức Tám /TTXVN)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, tháng 11-2006. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nhật Bản Fukada ký Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản, ngày 27-11-2007, tại Phủ Thủ tướng. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Theo TTXVN/VIETNAM+