Những sự kiện nổi bật của thể thao An Giang

28/12/2023 - 06:26

 - Phong trào thể dục – thể thao (TDTT) phát triển đa dạng, đạt thành tích cao tại SEA Games 32, bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL… là những sự kiện nổi bật của thể thao An Giang trong năm 2023.

Đa dạng phong trào thể dục - thể thao

Năm 2023, các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thi đấu, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tỉnh huy động tốt nguồn lực trong Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức giải thể thao cấp cơ sở... Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe của Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, xây dựng lối sống lành mạnh.

Toàn tỉnh tổ chức trên 250 giải thể thao, thu hút trên 90.000 lượt vận động viên (VĐV) tham dự. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức 26 giải thể thao cấp tỉnh, 5 giải khu vực, 3 giải toàn quốc, thu hút trên 5.000 lượt VĐV thi đấu.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang đạt tỷ lệ 39,2% người dân tập luyện TDTT thường xuyên; 36,3% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 83,3% công nhân, viên chức - người lao động tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; 100% trường có giờ TDTT nội khóa và 86,5% trường có giờ TDTT ngoại khóa; tỷ lệ chiến sĩ công an, quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định (trên 99%). Phong trào TDTT người cao tuổi tiếp tục phát triển, duy trì thường xuyên, như: Đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, bóng chuyền hơi...

Thành tích cao tại SEA Games 32

Với thành tích 136 huy chương vàng (HCV), 105 huy chương bạc (HCB) và 114 huy chương đồng (HCĐ), đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên xếp cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương trong một kỳ SEA Games không phải là nước chủ nhà; là lần thứ 3 đứng đầu bảng tổng sắp SEA Games. Trong đó, VĐV thể thao An Giang thi đấu xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung, với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Các VĐV thể thao An Giang đoạt HCV, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Mai (Kun Bokator); Hứa Văn Huy, Nguyễn Trọng Phúc (Taekwondo); Nguyễn Thị Thật (xe đạp) và Trần Minh Trí (cử tạ). Đặc biệt, VĐV Trần Minh Trí phá kỷ lục SEA Games 176kg cử đẩy môn cử tạ.

An Giang có 3 huấn luyện viên, 2 trọng tài và 15 VĐV được triệu tập cùng đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32, ở các môn: Xe đạp, Taekwondo, bóng đá, Pencak Silat, Kick-boxing, bơi, cử tạ, Arnis, Kun Bokator và điền kinh.

Bảo vệ thành công “ngôi vương” ĐBSCL

Tham dự Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, đoàn thể thao An Giang có 252 VĐV (164 nam, 88 nữ), tham gia thi đấu 17 môn thể thao, gồm: Taekwondo, Boxing, thể hình và Fitness, võ cổ truyền, Kick-boxing, bóng đá nam U.20, Canoeing, cử tạ, điền kinh, bóng rổ U.21, việt dã, Jujitsu, Billiards, bắn cung, Vovinam, bơi lội, Karate…

Thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư

Kết thúc đại hội, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn, với 91 HCV, 77 HCB, 67 HCĐ. “Thành tích đoàn thể thao An Giang đạt được tại đại hội là sự nỗ lực của huấn luyện viên, VĐV, thể hiện sự đầu tư hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của ngành thể thao. Đặc biệt, VĐV có tố chất được tập huấn dài hạn ở trung tâm thể thao, địa phương có thế mạnh từng môn thể thao… nhằm xây dựng lực lượng VĐV chất lượng chuyên môn cao” - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt chia sẻ.

Bóng đá An Giang thăng hạng nhì

Với 14 điểm sau 8 trận ở Giải hạng ba 2023, An Giang là đội cuối cùng giành quyền lên Giải hạng nhì 2024 cùng Kon Tum, Trẻ Hà Nội và Định Hướng Phú Nhuận. Với những cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” được đào tạo bài bản, cùng quyết tâm của người làm công tác chuyên môn, bóng đá trẻ An Giang đã có bước phát triển vượt bậc trong những năm qua. Suất thăng hạng nhì mùa giải 2024 đã nói lên tất cả…

Hiện tại, ngành thể thao định hướng chuẩn bị cho “sân chơi” hạng nhì quốc gia năm 2024 phù hợp điều kiện, tình hình địa phương. Toàn đội đang duy trì tập luyện thể lực, chiến thuật theo giáo án của ban huấn luyện. Đồng thời, sẽ tập huấn, thi đấu cọ xát với các đội bóng khác. Ban huấn luyện đội tuyển An Giang sẽ tìm kiếm, bổ sung nhân tố mới, phù hợp với lối chơi của toàn đội.

TRUNG HIẾU