Xuân yêu thương là dịp để mỗi chúng ta thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết này, chúng ta không thể không nhắc đến sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, sở, ban, ngành đã dành tặng hàng ngàn phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng ấm áp, sự sẻ chia sâu sắc, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn, đón cái Tết ấm áp và đủ đầy hơn.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp chính quyền và cộng đồng đã nỗ lực hết mình để mọi người dân đều có Tết. Những chương trình, hoạt động hỗ trợ “Xuân yêu thương”; “Tết sẻ chia”... được triển khai rộng khắp, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa. Điển hình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ TX. Tân Châu và Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình chợ Tết “0 đồng” với chủ đề “Xuân yêu thương” tại UBND xã Tân Thạnh (TX. Tân Châu).
Thoại Sơn bàn giao 6 căn nhà Tình nghĩa trước thềm năm mới
Tại phiên chợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 150 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bằng hình thức phiếu mua hàng, người dân chủ động lựa chọn hàng hóa theo nhu cầu; trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, hội còn kết hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 150 hộ dân. Tổng kinh phí hoạt động trị giá 240 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp phát động phong trào Tết nhân ái Prudential “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương” tại huyện Thoại Sơn. Đoàn đã trao tặng 200 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi phần trị giá 700.000 đồng, gồm: 10kg gạo, đường, nước tương, bột ngọt, dầu ăn và các loại bánh kẹo. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 140 triệu đồng.
Thịt kho và bánh tét là 2 món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người Việt Nam. Việc trao tặng 2 món ăn này khi Xuân về mang ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng. Đó chính là chương trình Tết hết sức ý nghĩa được Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua. Cụ thể, Hội đã vận động những tấm lòng nhân ái chung tay, góp sức thêm Tết cho người yếu thế, trao tặng bánh tét, nước ngọt và thịt kho hột vịt cho hộ nghèo, khó khăn, bệnh nhân chạy thận… trên địa bàn TP. Long Xuyên từ 27 - 28 tháng Chạp. Tết Ất Tỵ 2025, Hội trao tặng 300 suất quà Tết từ chương trình này.
Niềm vui nhân đôi khi nhiều gia đình đã được bàn giao nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết trước thềm năm mới từ chương trình xóa nhà tạm, dột nát. Những căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là tổ ấm, là niềm hy vọng mới cho gia đình khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống trong mùa Xuân mới.
Trao yêu thương ngày Xuân
Điển hình, ngày 24/1, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Thoại Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà Tình nghĩa (đợt 1) cho 6 hộ gia đình có công cách mạng theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mỗi căn nhà đảm bảo tiêu chí 3 cứng: Nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng, có đầy đủ công năng sử dụng và tuổi thọ từ 20 năm trở lên, kinh phí 573 triệu đồng.
Được biết, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được Ban Chỉ đạo huyện Thoại Sơn tích cực triển khai, mang lại hy vọng lớn cho 206 hộ gia đình có được căn nhà kiên cố để ở. Trong quý I/2025, huyện xây dựng và sửa chữa nhà cho 29 hộ (xây mới 26 căn, sửa chữa 3 căn). Địa phương chia theo nhóm, nhóm 1 là 6 hộ người có công với cách mạng (xây mới 3, sửa chữa 3); nhóm 3 là 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (tất cả đều xây mới). Quý II/2025, địa phương tiếp tục chăm lo cho nhóm 2 (23 hộ nghèo, cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia).
Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Như Anh khẳng định, những căn nhà mang lại sự ổn định về nơi ở, là niềm hy vọng mới, là động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, huyện Thoại Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đợt 2 của chương trình, đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn còn lại sẽ được hỗ trợ. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của MTTQ, các đoàn thể, lực lượng dân quân thường trực, lực lượng bảo vệ trật tự ở cơ sở, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng các tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, chung tay góp sức để thực hiện thành công chương trình theo lộ trình đã đề ra.
Xuân yêu thương không chỉ là dịp để chúng ta trao đi vật chất, mà quan trọng hơn, đó là trao đi tình cảm, sự sẻ chia và đồng cảm.
PHƯƠNG LAN