Nỗ lực đưa Tân Châu lên đô thị loại III

10/02/2019 - 00:45

 - Đó là quyết tâm của cả hệ thống chính trị ở TX. Tân Châu trong thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Tân Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Những thành tựu đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) là minh chứng sống động cho nỗ lực và quyết tâm đó.

Thành tựu giữa nhiệm kỳ

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI có thể khẳng định, thành tựu lớn nhất mà Đảng bộ TX. Tân Châu đạt được đó chính là sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Chính sự đoàn kết này tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tối đa nội lực và linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra. “Để tạo được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phải phát huy vai trò trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng việc tự kiểm tra, khuyến khích sự chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quang Ngự khẳng định.

Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Sơ kết giữa nhiệm kỳ, TX. Tân Châu có 17/18 chỉ tiêu đạt trên 50% so với kế hoạch đề ra. Nổi bật là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt 7,68%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và thu nhập bình quân đầu người trên 43 triệu đồng/người/năm. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đề ra, đưa TX. Tân Châu lên đô thị loại III vào năm 2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu đề ra 3 chương trình phát triển đột phá, đó là: xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; chương trình khai thác lợi thế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. “Kể từ khi thực hiện chương trình xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị, so với nhiệm kỳ trước, kết cấu hạ tầng địa phương được đầu tư và nâng cấp theo hướng đồng bộ. Nhiều công trình, dự án giao thông đã và đang triển khai đầu tư như: cầu Tân An- Tỉnh lộ 952, mở rộng các tuyến Tỉnh lộ 952, 953, 954 nhằm phát huy tính liên kết vùng, phục vụ chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế biên mậu” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải khẳng định.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của TX. Tân Châu ngày càng được hoàn thiện

Thông qua chương trình khai thác lợi thế kinh tế biên mậu và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế biên giới của TX. Tân Châu ngày càng được phát huy. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (từ năm 2016 đến tháng 8-2018) trên 1,2 triệu USD, trong đó xuất khẩu chiếm 95,27%. Tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại bình quân 9,05%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 18.127 tỷ đồng, đạt gần 55% nghị quyết đại hội. “Nếu ở thành thị, người dân cùng chính quyền địa phương bắt tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị thì ở vùng nông thôn, bà con chung tay xây dựng nông thôn mới. Chính từ cuộc vận động này, đường làng, ngõ xóm trở nên sạch đẹp và khang trang hơn; việc đi lại dễ dàng, thuận tiện. Các tuyến phố văn minh được hình thành, trật tự đô thị được xác lập, đường lộ thông thoáng, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt” - bà Trần Thị Kiều (cán bộ hưu trí phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) khẳng định.           

Định hướng trong thời gian tới

Tại hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ TX. Tân Châu đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Tân Châu được triển khai trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen nhau, với truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo, Đảng bộ TX. Tân Châu phát huy tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngoài lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng cao, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân được cải thiện. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%. “Đảng bộ TX. Tân Châu tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của tỉnh thông qua các nghị quyết và chương trình lớn, xây dựng TX. Tân Châu trở thành đô thị biên giới, vùng kinh tế động lực của tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng thị xã theo hướng văn minh, hiện đại, quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội” - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chỉ đạo.

Đưa Tân Châu lên đô thị loại III, TX. Tân Châu đang phấn đấu thực hiện cùng lúc nhiều công việc để kịp thời gian quy định, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, thu hút mạnh mẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng. “Nhiệm vụ cụ thể là đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, nhằm nâng cao vai trò và tính chất của đô thị Tân Châu, là đầu mối giao thông liên vùng như: dự án cầu Tân An - Tỉnh lộ 952, bến phà Tân Châu- Hồng Ngự, đường kênh Thần Nông, cầu Am Thôi Lôi, cầu Châu Đốc. UBND TX. Tân Châu đang cùng các nhà thầu công trình dự án cầu Tân An - Tỉnh lộ 952 quyết tâm đưa cầu Tân An sử dụng trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Minh Hùng quyết tâm.

“Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) quyết tâm xây dựng TX. Tân Châu trở thành vùng đất “đáng sống”, ở đó hạ tầng kỹ thuật ngày càng được hoàn chỉnh, hiện đại; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm xuống ở mức thấp nhất, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt”- Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài mong muốn

 

MINH HIỂN