
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy.
Theo cáo trạng, Thủy bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2007. Do làm chủ hụi nhiều năm nên Thủy huy động được nhiều hụi viên tin tưởng tham gia, mở nhiều dây hụi. Hầu hết các hụi viên tham gia hụi đều có mối quan hệ họ hàng hoặc quen biết với Thủy ở địa phương. Thời gian đầu, Thủy giao tiền hụi cho các hụi viên rất đầy đủ, đúng thời gian quy định, tạo được lòng tin từ hụi viên và số lượng người chơi hụi ngày càng nhiều.
Trong khoảng thời gian làm chủ hụi, có một số hụi viên đã hốt nhưng không đóng lại tiền hụi chết. Để tiếp tục duy trì hoạt động các dây hụi và có tiền tiêu xài cá nhân, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
Từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2023, lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên tham gia trong 27 dây hụi do Thủy làm chủ hụi, Thủy dùng thủ đoạn gian dối, mạo danh hụi viên hốt hụi và bán khống 42 phần hụi cho 21 hụi viên khác nhau. Qua đó, Thủy chiếm đoạt của các hụi viên tổng số tiền gần 17 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân...
Tin và ảnh: ÚT CHUYỀN