Nữ dân quân tranh tài thể thao

14/06/2024 - 08:44

 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang vừa hoàn thành Hội thao thể dục - thể thao (TDTT) cấp tỉnh năm 2024. Điều đặc biệt, hội thao lần này có sự góp mặt của gần 30 “bóng hồng” đến từ 11 ban CHQS cấp huyện. Dù “phái yếu”, nhưng các chị em tham gia hội thao bằng tất cả quyết tâm, không thua kém gì vận động viên (VĐV) nam.

Tại trường bắn Bộ CHQS tỉnh An Giang, khi thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 trong nội dung môn thi đấu 3 môn thể thao quân sự phối hợp nam, nữ, nhiều VĐV nữ mặc kệ cái nắng gay gắt, tập trung cao độ vào bài thi của mình.

Dáng người nhỏ nhắn, Neang Sóc Phol (Ban CHQS huyện Tri Tôn) chia sẻ: “Tôi tham gia lực lượng dân quân 2 năm nay. Vừa qua, trong Hội thao bắn súng quân dụng cấp tỉnh, tôi tham gia thi đấu nội dung này, kết quả không được tốt. Rút kinh nghiệm, lần này tôi tự tin hơn, được đơn vị tạo điều kiện luyện tập nhiều hơn. Đúng như mong đợi, kết thúc nội dung thi, tôi là người đứng đầu”.

Trung tá Lê Quốc Phong, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Tri Tôn thông tin: “Trên cơ sở Hội thao bắn súng quân dụng vừa được tổ chức tháng trước, chúng tôi tiếp tục chọn lựa, huấn luyện nâng cao cho nữ dân quân. Mặc dù thời gian tập trung tập luyện rất ngắn, nhưng sự quyết tâm của các đồng chí đã giúp chúng tôi có được thành tích phấn khởi ở nội dung thi bắn súng này”.

Để lại ấn tượng nhiều nhất là nội dung thi đấu võ chiến đấu tay không. Mỗi cặp VĐV phải thực hiện 8 động tác: Đánh bắt địch tay không; đánh bắt địch có dao găm; có súng ngắn; đấm móc khóa tay... Bằng những miếng đánh đã học, nữ VĐV không chuyên biểu diễn nội dung thi đấu hấp dẫn, chính xác, đẹp mắt.

Phan Thị Bảo Trân (Ban CHQS huyện Châu Thành) kể: “Tôi đam mê và theo học võ từ nhỏ. Lúc đầu thi đấu, tôi hồi hộp một chút. Nhưng khi lên sàn thi đấu, nỗi sợ tan biến hết. Yếu tố quan trọng quyết định thành tích ngoài niềm đam mê thì  VĐV cần được thường xuyên tập luyện, thi đấu cọ xát giúp bản thân dần hoàn thiện kỹ thuật. Có cơ hội thi đấu, tôi thể hiện hết mình”.

Thời điểm này, vừa tham gia các hội thao trước đó, vừa chuẩn bị gấp rút cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện… việc tham dự đầy đủ các môn thi đấu là nỗ lực rất lớn của từng VĐV nói chung, VĐV nữ nói riêng. Ngoài sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cơ quan, đơn vị, các chị em còn chủ động sắp xếp việc chuyên môn, việc nhà, ngày ngày tập luyện liên tục. Vượt qua chấn thương, mệt mỏi, vượt qua áp lực của việc thi đấu, từng người đã chiến thắng chính bản thân trước tiên, làm dày truyền thống kiên cường, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân.

Sau 4 ngày thi đấu, ban tổ chức tặng cờ, tiền thưởng cho các đoàn VĐV đạt thứ hạng nhất, nhì, ba; tặng giấy khen cho đồng đội và cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba ở từng môn thi đấu.

Nhiều “bóng hồng” có tên trong danh sách đoạt giải, như: Môn bơi vũ trang, Trần Thị Oanh (Ban CHQS huyện Thoại Sơn) xuất sắc giành giải nhất; Nguyễn Lưu Thanh Tuyền (Ban CHQS TP. Long Xuyên) giải nhì; Nguyễn Ngọc Thi (Ban CHQS huyện Châu Phú) giải ba. Ở 3 môn quân sự phối hợp, Neang Soc Phol đoạt giải nhất; Huỳnh Thị Hồng Cẩm (Ban CHQS huyện Chợ Mới) giải nhì, Nguyễn Thị Kim Loan (Ban CHQS huyện Châu Thành) giải ba.

Theo đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể lực và hoạt động TDTT là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người chỉ huy các cấp là huấn luyện cán bộ, chiến sĩ có trình độ lý luận chính trị, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Hội thao là một trong những hoạt động đánh giá kết quả công tác huấn luyện và hoạt động TDTT của các cơ quan, đơn vị.

Qua đó, rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ đạo công tác huấn luyện, hoạt động TDTT của lực lượng vũ trang tỉnh những năm tiếp theo đi vào nền nếp, đạt chất lượng tốt hơn. Đồng thời, tuyển chọn, thành lập đoàn VĐV của tỉnh huấn luyện nâng cao tham dự hội thao cấp Quân khu 9 năm 2024 đạt thành tích cao.

Hội thao khép lại, VĐV đã trở lại công việc thường ngày của mình. Những VĐV xuất sắc tiếp tục huấn luyện nâng cao, cho mục đích cao hơn ở cấp Quân khu, hứa hẹn mang đến những hình ảnh ấn tượng hơn nữa về nữ dân quân quê hương bác Tôn nhỏ bé, nhưng kiên cường, dẻo dai.

Hội thao quy tụ 350 VĐV toàn tỉnh. Lực lượng thường trực thi đấu các môn: Chiến sĩ khỏe; bơi vũ trang; vượt vật cản huấn luyện VC16; chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật; thi đấu bán kết, chung kết các môn phong trào (bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông). Dân quân tự vệ thi đấu 3 môn thể thao quân sự phối hợp nam, nữ; võ chiến đấu nam, nữ; bơi mang súng và trang bị nhẹ nam, nữ.

GIA KHÁNH