Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN
Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rời bỏ vị trí tổng thống nếu cần thiết để đạt được thỏa thuận có lợi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky đã nói: "Vì hòa bình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nếu ngày mai Ukraine được chấp nhận vào EU và NATO, nếu quân đội Nga rút lui và chúng tôi nhận được sự đảm bảo về an ninh, tôi sẽ không còn cần thiết nữa”.
Trong khi đó, phản ứng trước những phát biểu gần đây của các quan chức Mỹ, ông Zelensky cho biết: "Mỹ hiện đang nói những điều rất có lợi cho ông Putin... bởi vì họ muốn làm hài lòng ông ấy".
“Họ muốn gặp nhau nhanh chóng và giành chiến thắng nhanh chóng. Nhưng điều họ muốn chỉ là lệnh ngừng bắn, không phải là chiến thắng”, ông Zelensky nói.
Về các thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Kiev, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không ký bất cứ thứ gì chỉ để được “tán dương” cũng như nhấn mạnh rằng số phận của nước này trong nhiều thế hệ tới vẫn sẽ tiếp tục bị đe dọa. Ông cũng bác bỏ ý tưởng nhượng lại lãnh thổ tại các khu vực mà mà Nga đang kiểm soát khi nói: "Chúng tôi sẽ đòi lại tất cả".
Khi đề cập đến châu Âu, Tổng thống Ukraine cảnh báo rằng “lục địa già” sẽ ở thế yếu nếu không thể dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ. Ông cho rằng dù “mức độ sẵn sàng” đã tăng lên trong những năm gần đây, nhưng “xét về sức mạnh quân số, số lượng binh sĩ chiến đấu, hạm đội, không quân, thiết bị bay không người lái... tôi thành thật nghĩ rằng châu Âu ngày nay đang yếu”.
Ông nhấn mạnh đất nước Ukraine đã trở nên kiên cường hơn trong ba năm chiến đầu vừa qua và cảnh báo Nga sẽ không thể chiếm đóng Ukraine theo cách mà nước này muốn áp đặt. Mặc dù vậy, ông cũng lưu ý một điều là “chắc chắn sẽ không có chiến thắng nào của Ukraine nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ”.
Tuần trước vào ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các đồng minh sửng sốt khi tuyên bố có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Nga, ông Vladimir Putin về một tiến trình nhằm nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Sau cuộc điện đàm trên, hai bên đã nhanh chóng xúc tiến một cuộc đàm phán giữa các quan chức hàng đầu của cả Mỹ và Nga tại Saudi Arabia vào ngày 18/2.
Theo AFP, ngày 16/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tuyên bố có thể "rất sớm" gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đồng thời tin rằng ông Putin thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine. Các động thái của cả Mỹ và Nga dường như đang khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì tốc độ triển khai quá nhanh.
Cũng trong tuần trước, các quan chức của chính quyền Tổng thống Trump cũng đã gây sốc cho các nhà lãnh đạo châu Âu khi tuyên bố rằng Ukraine không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát và sẽ không được NATO bảo vệ an ninh như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ngoài ra, phía Mỹ cũng nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ không tham gia các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine.
Tuy nhiên, sau đó để trấn an châu Âu và Ukraine, ngày 16/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ukraine và châu Âu sẽ là một phần của bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay nhưng hiện giờ chưa phải lúc.
Những phát ngôn mang tính trấn an của vị ngoại trưởng Mỹ không thể nào xóa tan được những nghi ngại của cả Ukraine và châu Âu về việc Mỹ có thể “bỏ rơi” khu vực này trong quá trình đàm phán, thương thảo với Nga. Một nguy cơ hiện hữu không kém là Tổng thống Trump sẽ có thể cố gắng ký một thỏa thuận hòa bình về Ukraine với Tổng thống Nga Putin, làm suy yếu Kiev và an ninh của “lục địa già”.
Theo TTXVN