.jpg)
Ảnh chụp màn hình.
Chỉ số chất lượng không khí của thành phố miền đông Pakistan này đã tăng vọt lên 388 tương đương mức độ ô nhiễm "nguy hiểm" và làm dấy lên mối lo ngại mới về sức khỏe cho hàng triệu cư dân.
Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân là do ô nhiễm cục bộ và các chất gây ô nhiễm trôi dạt từ bên kia biên giới.
Để đối phó với tình trạng ô nhiễm cục bộ, cơ quan chức năng Pakistan đã siết chặt các quy định, trong đó tập trung ngăn chặn hoạt động đốt rơm rạ. Theo đó, những người đốt rơm rạ trái phép có thể sẽ bị bắt giữ, phạt tiền thậm chí phải đối mặt với việc bị truy tố ngay lập tức.
R.G